Trẻ sơ sinh tử vong sau chích ngừa ở Đồng Nai là do sặc sữa

(PLO)- BS Nguyễn Đức Phước, Giám đốc BV Đa khoa Trảng Bom, Đồng Nai, cho biết nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Suốt (25 tuổi, ngụ ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) là do sặc sữa.

Theo BS Phước, sáng 16-11, hội đồng khoa học của BV Đa khoa Trảng Bom đã họp phân tích nguyên nhân tử vong của cháu bé sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Suốt. Về những diễn tiến trong quá trình theo dõi, hội đồng nhận định nguyên nhân tử vong của cháu là do sặc sữa.

Lúc 11 giờ 50 ngày 13-11, sản phụ Nguyễn Thị Suốt nhập viện tại khoa Sản, chuyển dạ sinh thường một bé trai. Sau sinh, bé khỏe, da hồng, bú khỏe.

Đến 10 giờ ngày 14-11, kíp trực tư vấn cho người nhà chích ngừa cho bé theo đúng quy trình. Sau khi chích ngừa xong cho lưu bé tại phòng tiêm chủng theo dõi 30 phút, thấy bé ổn định nên giao lại cho mẹ chăm sóc.

Lúc 10 giờ ngày 15-11, nhân viên trực bế bé đi tắm và ghi nhận bé vẫn bình thường. Đến 14 giờ cùng ngày nhân viên trực phát thuốc cho mẹ và quan sát bé vẫn bình thường, không có biểu hiện gì lạ. "Khoảng hơn một tiếng sau, người nhà phát hiện bé bị tím tái và bế bé vào phòng trực của khoa. Lúc đó kíp trực ghi nhận bé tím tái và mất phản xạ hoàn toàn. Ngay lập tức nhân viên trực đưa bé vào phòng cấp cứu, mời bác sĩ tập trung cấp cứu nhưng không hiệu quả. Người nhà rất bức xúc trước sự việc này và cho rằng bé tử vong là do chích ngừa" - BS Phước nói.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo sở, các cơ quan chức năng xin ý kiến chỉ đạo. Bệnh viện đã tổ chức họp đầy đủ thành phần tham dự như: đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Trảng Bom, Công an và VKSND huyện Trảng Bom.

Ý kiến của các thành phần tham dự là muốn làm sáng tỏ vấn đề để tìm ra nguyên nhân tử vong của bé thì phải mổ tử thi thì mới kết luận. Qua báo cáo tình hình diễn biến của bé, giả thiết được đặt ra có lẽ bé tử vong do sặc sữa hoặc một bệnh lý nào khác chứ không phải do chích ngừa.

Sau khi các ban ngành đoàn thể giải thích, gia đình bệnh nhân và bệnh viện đi đến thỏa thuận. Gia đình đề nghị không mổ tử thi và yêu cầu bệnh viện hỗ trợ lo hậu sự cho bé. Đồng thời gia đình ký cam kết với bệnh viện sẽ không khiếu kiện về sau khi sự việc kết thúc. Trong khi đó BV Đa khoa Trảng Bom đồng ý sẽ hỗ trợ lo hậu sự cho bé, tiếp tục điều trị cho chị Suốt đến khi ổn định.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Nguyễn Trảng An (chồng chị Suốt) cho biết là đồng ý với kết luận của bệnh viện và không có khiếu nại gì đối với kết luận này.
Hiện nguyên nhân tử vong của con trai chị Suốt vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.