Trẻ bị tai nạn: Phải đưa đến bệnh viện gần nhất

(PL)- Ngày 22-12, cô Hồ Thị Thu Liên, Hiệu trưởng Trường THCS An Nhơn (Gò Vấp, TP.HCM), cho biết sau tai nạn thương tâm của em DT (học sinh lớp 7), nhà trường đã họp chấn chỉnh hoạt động giám sát học sinh trong giờ ra chơi để không xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó, trong giờ ra chơi sáng 20-12, em T. leo cầu thang tầng một (cách mặt đất gần 5 m) để tuột xuống nhưng bị hụt tay và té bất tỉnh. Khoảng 10 phút sau, nhà trường định đưa em T. vô BV Gò Vấp gần đó nhưng gia đình lại yêu cầu đưa đến BV Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Chiều cùng ngày em được chuyển lên BV Chợ Rẫy và đã tử vong.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng, chống thảm họa TP.HCM, cho biết khi trẻ rơi từ độ cao từ 4 m đến 5 m thì rất dễ bị chấn thương cột sống, chấn thương sọ não. Trong trường hợp trẻ tỉnh táo thì dò hỏi để xử lý chấn thương. “Tuy nhiên, nếu trẻ bất tỉnh thì nghĩ ngay bị chấn thương cột sống, cần sơ cứu ngay” - ông Nhựt lưu ý. Khi trẻ bất tỉnh do chấn thương cột sống thì nên để trẻ nằm yên và nhanh chóng cố định cổ của trẻ. Sau đó bốn người lật nghiêng trẻ một bên, đút miếng ván cứng rồi cho trẻ nằm lên trên và di chuyển ra xe cấp cứu.

Trong trường hợp trẻ bị chấn thương sọ não sẽ có các hiểu hiện bên ngoài như chảy máu miệng, mũi, mắt, tai hoặc bị nôn ói. Trẻ bị chấn thương sọ não cũng được xử lý như trẻ bị chấn thương cột sống.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.