Trẻ ba, bốn tuổi bị dị vật mũi nhiều nhất

Một nghiên cứu mới nhất của BV Tai Mũi Họng TP.HCM cho thấy trẻ ba và bốn tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (khoảng 37%) trong số những trẻ bị dị vật mũi. Trong khi đó, trẻ hai và năm tuổi ít bị dị vật hơn.

Dị vật thường gặp nhất là hạt nhựa; các dạng bao, giấy gói bằng nylon (chiếm đến 52%). Kế đó, hạt trái cây, giấy, bông gòn… cùng những vật liệu gần gũi với trẻ cũng có nguy cơ dẫn đến dị vật mũi. Riêng pin điện tử gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm: viêm, xuất huyết, thủng vách ngăn mũi…

Ở độ tuổi ba và bốn, trẻ bắt đầu học hỏi, tò mò và nghịch ngợm nên thường lấy những đồ vật xung quanh nhét vào mũi hoặc chơi giỡn bị bạn nhét vào mũi. Đa số trường hợp đều được phát hiện khi có triệu chứng chảy mũi hôi một bên. Vì vậy, gia đình cần quan tâm, chú ý đến trẻ để có thể phát hiện kịp thời khi trẻ bị dị vật mũi, tránh những tai biến có thể xảy ra.

Y.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm