Trao quà, phát cơm từ thiện nên báo trước với địa phương

(PLO)- Đông người tập trung nơi trao quà, phát cơm từ thiện dễ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Chiều 4-4, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết hiện không ít đơn vị, cá nhân tổ chức trao quà, phát cơm từ thiện cho người nghèo, người không việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

“Làm từ thiện là điều tốt, tuy nhiên không được bỏ qua điều kiện an toàn thực phẩm trong từng phần cơm trao cho người nghèo. Cần tránh tập trung cùng lúc đông người vừa gây mất an ninh trật tự, vừa dễ có nguy cơ lây nhiễm bệnh” - bà Lan nói.

Tụ tập đông người nơi trao quà và phát cơm từ thiện dễ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo bà Lan, đơn vị hoặc cá nhân muốn tổ chức trao quà, phát cơm từ thiện nên liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ giữ gìn trật tự, không tập trung đông người cùng lúc. Người nhận quà phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

“Trao quà, phát cơm cho người nghèo phải thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì ý nghĩa của việc làm từ thiện mới trọn vẹn” - bà Lan nêu quan điểm.

Trước đó, UBND xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) yêu cầu một tiệm vàng trên địa bàn ngừng việc phát cơm từ thiện cho đến khi hết dịch COVID-19. Lý do là không đảm bảo an ninh trật tự và dễ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do tập trung đông người.

Tương tự, UBND phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM cùng chủ nhà phải treo tấm bảng “không tổ chức phát quà” để tránh hiện tượng nhiều người tìm đến tập trung đông đúc, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.