Tranh luận về mức tăng lương cho người lao động năm 2020

(PLO)- Đại diện người lao động tiếp tục giữ quan điểm tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 từ 6,5-8,1% trong khi đại diện người sử dụng lao động chỉ đồng ý tăng 2%.

Chiều 11-7, Hội đồng tiền lương quốc gia đã nhóm họp phiên thứ hai để bàn về tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 dưới sự chủ trì của ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Trao đổi với báo chí trước phiên họp, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), cho biết lương tối thiểu vùng hiện mới đáp ứng được hơn 95 % mức sống tối thiểu nên lần này đơn vị đưa ra ba phương án.

Hội đồng tiền lương quốc gia đang nhóm họp bàn phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020. Ảnh: VIẾT LONG

Cụ thể, phương án 1 tăng 8,18% (tương ứng từ 180.000-350.000 đồng). Phương án 2 tăng 7,06% (tương ứng từ 160.000-330.000 đồng). Phương án 3 tăng 6,53% (tương ứng từ 120.000-320.000 đồng).

Theo ông Quảng, các đề xuất trên dựa trên số liệu thực tế về tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay như GDP tăng khoảng 7%, CPI khoảng 4%, năng suất lao động xã hội tăng trên 5%.

“Đây là những chỉ số vĩ mô có ảnh hưởng tích cực tới việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu khẩu với tỷ lệ đơn hàng ngày càng tăng, đặc biệt ở các ngành sử dụng đông lao động cho thấy khả năng chi trả của doanh nghiệp sẽ ổn định”, ông Quảng nhận định.

Tuy nhiên, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), lại cho rằng dù Chính phủ quy định lương tối thiểu năm 2019 tăng 5,3% so với năm 2018, nhưng nhiều doanh nghiệp đã trả mức lương tối thiểu trên 6%. Vì vậy trong năm 2020, mức lương không thể tăng cao như đề xuất của phía công đoàn.

Theo đó, ông Phòng khẳng định đại diện giới chủ sử dụng lao động tiếp tục bảo lưu quan điểm như trong phiên họp cách đây 1 tháng, VCCI chỉ đồng ý đề xuất tăng không quá 2%.

“Qua thảo luận và nghiên cứu tình hình, chúng tôi thấy rằng lương tối thiểu cần phải tăng để động viên tinh thần làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, không thể tăng như Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kỳ vọng. Nếu tăng như vậy sẽ vượt quá năng lực chi trả của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh và các khoản chi phí khác…”, ông Phòng nhấn mạnh.

Hiện đại diện người lao động và người sử dụng lao động đang họp kín để phân tích và đưa ra các bằng chứng thuyết phục nhằm “chốt” mức tăng lương tối thiểu vùng 2020.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.