Tranh cãi về việc cựu tỷ phú Nga có nhận tội hay không

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi được tự do, cựu tỷ phú Nga Mikhail Khodorkovsky bày tỏ vui mừng nhưng không thừa nhận nhận tội, trong khi phát ngôn viên điện Kremlin nói rằng đơn xin ân xá chính là sự thừa nhận có tội.

Tranh cãi về việc cựu tỷ phú Nga có nhận tội hay không ảnh 1

Cựu tỷ phú Mikhail Khodorkovsky (trái) bắt tay cựu ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher khi tới Berlin. Ảnh: AFP

"Vào ngày 12/11, tôi đề nghị tổng thống Nga ân xá do hoàn cảnh gia đình, và tôi mừng vì quyết định tích cực đã được đưa ra. Vấn đề nhận tội của tôi không được đề cập đến", Sky News dẫn lời ông Khodorkovsky tuyên bố, lần đầu tiên kể từ khi tự do. Trước đó, người từng giàu nhất nước Nga cho hay ông sẽ không xin tổng thống ân xá vì như vậy sẽ đồng nghĩa với việc nhận tội.

Chỉ vài giờ sau khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin ân xá, Khodorkovsky đáp máy bay sang Đức. Cơ quan phụ trách nhà tù liên bang Nga hôm qua cho biết ông này xin cấp giấy tờ để tới Đức, nơi mẹ ông được cho là đang chữa bệnh. 

Khodorkovsky, cựu CEO của tập đoàn dầu mỏ Yukos và từng là người giàu nhất nước Nga, ngồi tù 10 năm do hai cáo cuộc trốn thuế, lừa đảo và rửa tiền. Ông được tổng thống Putin ký lệnh ân xá và trả tự do ngày 20/12 và lên đường sang Đức ngay sau đó.

Trong khi đó, phát ngôn viên của tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định rằng việc cựu tỷ phú nộp đơn xin ân xá chính là sự thừa nhận có tội.

"Đơn của  ông ấy đã được gửi cho tổng thống. Nếu ông ấy muốn được tha, điều đó có nghĩa ông ấy đã thừa nhận tội", Peskov nói  khi được hỏi về việc Khodorkovsky có nhận tội hay không. Bị cáo thứ hai trong vụ án liên quan đến công ty dầu mỏ Yukos là Platon Lebedev không nộp đơn xin ân xá.

Theo AFP, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua ca ngợi vai trò "hậu trường" của cựu ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher, trong việc giúp thả cựu trùm dầu mỏ Khodorkovsky. 

"Chính phủ Đức đánh giá cao nỗ lực của cựu bộ trưởng liên bang Genscher, người làm việc quyết liệt trong vụ việc này từ hậu trường. Ông ấy cũng thành công trong các lựa chọn giải pháp, với tinh thần tận tâm cao độ và sự ủng hộ của thủ tướng cùng Bộ Ngoại giao", Steffen Seibert, phát ngôn viên của bà Merkel cho hay. 

Genscher, 86 tuổi, là người đứng đầu ngành ngoại giao ở Tây Đức và sau đó là nước Đức từ năm 1974-1992. Ông từng gặp Putin hai lần để thảo luận về Khodorkovsky. Ông cũng là người sắp xếp một chuyến bay riêng cho cựu tỷ phú Nga tới Đức và tiếp đón ở sân bay Berlin. "Ông ấy kiệt sức nhưng rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được tự do", Genscher cho biết và nói thêm rằng Khodorkovsky giờ muốn nghỉ ngơi, tránh xa công chúng. Theo trang tin Spiegel, thị thực của Khodorkovsky cho phép ông lưu trú tại khối Schengen một năm.

Trong tuyên bố của mình, Khodorkovsky cũng cám ơn Genscher vì đã giúp ông được tự do. Cựu giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga đi tù từ năm 2003, sau khi bị kết án trong hai phiên xử với cáo buộc về gian lận và trốn thuế. Yukos, tập đoàn dầu lửa lớn mà ông này từng làm chủ, được sáp nhập vào một công ty dầu khí quốc doanh.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.