Trạm y tế ở TP.HCM sẽ thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe chủ động

(PLO)- TP.HCM sẽ thí điểm mô hình trạm y tế hoạt động theo các đội chăm sóc sức khỏe chủ động liên tục gắn với địa bàn, coi trạm y tế là trung tâm điều phối công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ đổi mới mô hình hoạt động của trạm y tế phường, xã, từ cách làm thụ động sang chủ động chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng.

Một trong những hướng đi được đề xuất là mô hình trạm y tế hoạt động theo các “đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn”, coi trạm y tế không chỉ là nơi khám, chữa bệnh mà là trung tâm điều phối công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo Sở Y tế, Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị đã chỉ ra những hạn chế kéo dài của y tế cơ sở nhiều năm qua. Trạm y tế phường, xã chưa cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật chưa được triển khai rộng rãi; niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở chưa được củng cố.

Từ đó dẫn tới tình trạng người dân khám vượt tuyến, kể cả với bệnh thông thường, vẫn phổ biến, gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời làm gia tăng chi phí xã hội.

y-te-co-so4-6891-868.jpg
Người dân khám chữa bệnh tại một trạm y tế tại TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nguyên nhân quan trọng là cách thức hoạt động còn mang tính thụ động. Phần lớn trạm y tế vẫn chờ người dân đến khám, chưa chủ động tiếp cận, quản lý và theo dõi sức khỏe người dân theo địa bàn. Việc nắm bắt sức khỏe cộng đồng còn nặng về báo cáo hành chính, thiếu cơ chế để nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc, theo dõi từng hộ gia đình và từng nhóm dân cư.

Hoạt động chuyên môn tại trạm y tế hiện vẫn thiên về xử lý từng trường hợp riêng lẻ, tập trung vào tiêm chủng, khám bệnh thông thường hoặc thực hiện các chương trình mục tiêu. Trong khi đó, vai trò cốt lõi của y tế cơ sở là chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, tư vấn dự phòng và theo dõi lâu dài cho người dân lại chưa được phát huy đầy đủ. Công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật chưa được tổ chức bài bản, liên tục, khiến nhiều bệnh được phát hiện muộn, bỏ lỡ “thời điểm vàng” để can thiệp.

Bên cạnh đó, trạm y tế chưa thực sự là đầu mối điều phối chăm sóc sức khỏe trên địa bàn. Sự kết nối với bệnh viện tuyến trên, y tế tư nhân, y tế học đường, y tế doanh nghiệp còn rời rạc. Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe ở nhiều nơi còn hình thức, chưa cá thể hóa theo từng nhóm đối tượng, chưa gắn với dữ liệu và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thời gian qua, trạm y tế phường, xã đã được sắp xếp, cấu trúc lại theo hướng trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, việc tổ chức lại bộ máy mới chỉ là điều kiện cần. Nếu không đổi mới mạnh mẽ mô hình hoạt động, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu khó có chuyển biến thực chất.

Theo mô hình đề xuất, trạm y tế hoạt động theo các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn. Mỗi đội gồm bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ đa khoa, điều dưỡng điều phối, dược sĩ hoặc dược tá, nhân viên y tế công cộng và các cộng tác viên sức khỏe khu dân cư. Các đội chủ động quản lý sức khỏe người dân theo hộ gia đình, theo nhóm nguy cơ và theo vòng đời, kết hợp chăm sóc tại trạm và tại nhà, có cơ chế chuyển tuyến và theo dõi sau điều trị.

Để mô hình vận hành hiệu quả, trạm y tế cần quản lý người dân theo danh sách gắn với từng đội; tổ chức chăm sóc chủ động, định kỳ; duy trì giao ban chuyên môn thường xuyên và đẩy mạnh chuyển đổi số, từ quản lý hành chính sang quản lý sức khỏe liên tục.

Sở Y tế TP.HCM nhận định việc thí điểm mô hình tại một số phường, xã với quy mô phù hợp là cần thiết để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Dù còn nhiều khó khăn ban đầu, mô hình “đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn” được kỳ vọng sẽ giúp trạm y tế thực sự trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” của người dân, đúng với tinh thần Nghị quyết 72 và định hướng phát triển bền vững của ngành y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.