Trái tim xuyên Việt 1.600 km hồi sinh bé trai 9 tuổi ở TP.HCM

(PLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp với các đơn vị kích hoạt quy trình hiến ghép tạng khẩn cấp để ghép tim xuyên Việt cho bé trai 9 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết vừa phối hợp khẩn cấp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố kích hoạt quy trình hiến ghép tạng để ghép tim xuyên Việt cho một bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Nguồn tạng hiến được báo về trong tình thế thời gian trở thành yếu tố quyết định.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Hội đồng Ghép tim Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM họp khẩn đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi và lên phương án phẫu thuật.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não; phần lấy tim do TS.BS Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược, thực hiện.

hien-ghep-tang1.jpg
Trái tim được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600 km vào TP.HCM trong thời gian tối ưu nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, phẫu thuật viên chính của ca ghép, cho biết đây là ca ghép đặc biệt khó. Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất bệnh viện từng ghép tim; trái tim người hiến là của người trưởng thành nặng 57 kg, trong khi bé chỉ nặng 33 kg, buộc ê-kíp phải tính toán kỹ trong quá trình ghép.

Bệnh nhi còn vừa điều trị viêm phổi, sốt cao, nhiễm trùng và có áp lực động mạch phổi cao, làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép. Thời gian tim nằm ngoài cơ thể kéo dài 6 giờ khiến ca ghép càng thách thức.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút ngày 29-11. Đến khoảng 19 giờ, trái tim hiến tặng đập lại trong lồng ngực bé trai, mở ra hy vọng lớn cho ê-kíp. Đến 22 giờ 27 phút, ca ghép kết thúc an toàn.

hien-ghep-tang.jpg
Ê-kíp bác sĩ ghép tim cho bé trai 9 tuổi. Ảnh: BVCC

Thành công của ca hiến ghép tạng là kết quả của sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ban Giám đốc bệnh viện, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Phẫu thuật Tim trẻ em, Gây mê hồi sức, Hồi sức sau ghép tạng… và sự hỗ trợ chặt chẽ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đây là ca ghép tim thứ 5 và là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Sau 48 giờ, bé phục hồi tích cực, tỉnh táo, hợp tác tốt, huyết động ổn định, chức năng thận và các cơ quan cải thiện rõ rệt. Những tín hiệu này cho thấy trái tim mới hòa nhịp tốt với cơ thể.

Ca ghép là cột mốc chuyên môn quan trọng và cũng là câu chuyện nhân văn sâu sắc về hiến tạng cứu người – nơi trái tim người hiến và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ cùng viết nên kỳ tích của sự sống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.