Trái phiếu doanh nghiệp: Cần tái thiết “niềm tin”

(PLO)- Tạo dựng được niềm tin của nhà đầu tư mới là nhân tố quan trọng để thúc đẩy thị trường trái phiếu DN hoạt động bền vững và ổn định trong dài hạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa ban hành một loạt quy định mới nhằm giải quyết các vấn đề khúc mắc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (DN) thông qua Nghị định 08/2023, có hiệu lực từ ngày 5-3.

Với nghị định mới này, cơ quan quản lý nhà nước nới lỏng hoặc tạm hoãn một số điều kiện thực thi vốn khá thắt chặt trong Nghị định cũ 65/2022. Qua đó, quy định mới có thể giúp giảm áp lực và tạo sự thuận lợi hơn cho DN phát hành trái phiếu cũng như giải tỏa một số áp lực cho thị trường trong thời gian tới.

Bởi khi DN không thể phát hành mới trái phiếu hoặc tìm nguồn vốn thay thế, hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ mất thanh khoản dẫn đến vỡ nợ.

Dù vậy, những tháo gỡ khó khăn trên thị trường trái phiếu DN lúc này vẫn còn một số hạn chế và mang tính chất ngắn hạn. Nhiều vấn đề vẫn chưa thể giải quyết hết trong một lúc, như DN nếu đã được trái chủ đồng ý cho kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm hai năm nhưng sau đó vẫn không có tiền trả thì giải quyết bằng cách nào.

Phương án đổi trái phiếu lấy tài sản khác bao gồm cả bất động sản cũng chưa có sự hướng dẫn cụ thể. Như vậy, trái chủ chưa yên tâm nên có thể sẽ từ chối các giải pháp đàm phán của DN phát hành. Điều này sẽ khiến mục tiêu hạn chế các tác động tiêu cực của thị trường trái phiếu DN trong ngắn hạn mà Nghị định 08 muốn hướng đến có thể chưa phát huy hết tác dụng.

Vì vậy, bên cạnh giảm thiểu sự rủi ro của thị trường lúc này thì cơ quan quản lý nhà nước vẫn phải kiên định thực thi xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trái phiếu. Qua đó đảm bảo rằng các hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu minh bạch, các nhà đầu tư được thông tin đầy đủ và được bảo vệ.

Bộ Tài chính mới đây cũng nhấn mạnh sẽ theo dõi, yêu cầu các DN bố trí nguồn lực để thanh toán gốc và lãi theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Đồng thời, bộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu DN, nâng cao chất lượng hàng hóa, cải thiện chất lượng của các tổ chức cung cấp dịch vụ, sớm phát triển thị trường trái phiếu thứ cấp minh bạch. Làm được điều này, thị trường trái phiếu DN mới phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Tạo điều kiện cho DN phát hành trái phiếu là rất phù hợp, nhất là trong bối cảnh nhiều DN đang rất khó khăn về vốn. Thế nhưng,“tạo điều kiện cho người bán cũng cần tạo lòng tin cho người mua”. Thế nên, cũng cần đứng từ góc độ của người mua trái phiếu DN để thấu hiểu những lo lắng, băn khoăn của họ để từ đó thúc đẩy các cơ chế song song: Vừa rộng đường cho DN phát hành trái phiếu, vừa rộng cửa cho người mua cảm thấy an toàn, tự tin. Và những giải pháp như Nghị định 08 (cùng các động thái củng cố hành lang pháp lý sắp tới) sẽ là rất đúng hướng và cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.