VỤ CÔNG CHỨNG VIÊN BỊ TƯỚC THẺ VẪN HÀNH NGHỀ

Trách nhiệm thuộc Sở Tư pháp TP Cần Thơ

Liên quan đến vụ công chứng viên Lương Chấn Thành bị tước thẻ vẫn hành nghề (Pháp Luật TP.HCM ngày 19-8 đã thông tin), chiều 19-8, ông Hoàng Quốc Hùng - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp cho biết:

Thẩm quyền của Thanh tra Bộ là ra quyết định xử phạt, còn các bước tiến hành để tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên của ông Thành là của Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Ông Hùng cho biết cuối tháng 11-2010, Thanh tra Bộ ra quyết định xử phạt ông Thành, sau đó có văn bản trả lời cho Sở Tư pháp TP Cần Thơ, yêu cầu Sở làm thủ tục để tước thẻ công chứng viên và làm thủ tục cho Văn phòng Công chứng Việt Chương (chỉ duy nhất ông Thành là công chứng viên) ngưng hoạt động…

Ông Huỳnh Quốc Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ cũng cho rằng Sở có thẩm quyền giám sát và xem xét việc yêu cầu văn phòng công chứng tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trong quyết định xử phạt của thanh tra lại ghi là tước thẻ không thời hạn. Không thời hạn có thể là 1-2 ngày, có thể là hai năm và có thể là dài hơn. Nếu hậu quả đã được khắc phục thì xem xét như thế nào? Chẳng hạn, Bộ xem xét trả lại thẻ cho ông Thành thì giải quyết cách sao?

Theo ông Hoàng Quốc Hùng, việc khắc phục hậu quả là chuyện đương nhiên phải làm, còn hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên không thời hạn phải sau 12 tháng mới được xem xét lại. Tính tới thời điểm hiện nay mới hơn tám tháng nên chưa có cơ sở để xem xét vấn đề này. Mặt khác, trong quy định xử lý với hình thức phạt bổ sung có khung tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên 6-12 tháng, còn trên 12 tháng là không thời hạn.

Vì có cách hiểu, cách vận dụng khác nhau giữa Thanh tra Bộ với Sở Tư pháp TP Cần Thơ nên mới có chuyện ông Thành công chứng hàng trăm hồ sơ sau thời điểm có quyết định tước thẻ. Tính pháp lý của những hồ sơ công chứng này sẽ như thế nào và hậu quả trong các giao dịch liên quan sẽ ra sao? Sở Tư pháp TP Cần Thơ đang phải xin ý kiến Bộ Tư pháp.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm