Trà Vinh cần chú trọng nguồn cán bộ là đồng bào Khmer

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo đại hội là cần bàn thảo để tạo bước chuyển biến cho tỉnh Trà Vinh, chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ dân tộc Khmer.

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 344 đại biểu được triệu tập đại diện cho gần 39.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ông Nguyễn Thiện Nhân -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ năm năm tới, tạo bước chuyển biến về cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và mang tính bền vững của nền kinh tế; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ dân tộc Khmer. 

Bà cũng lưu ý Trà Vinh cần tập trung mời gọi đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và chuyển trọng tâm kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ với bước đi phù hợp, trong đó chú trọng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế như điện, chế biến nông - thủy sản…

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, trong nhiệm kỳ 2010- 2015, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,53%, thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng/người/năm (tăng gấp đôi so với năm 2010), tỉ lệ hộ nghèo hằng năm bình quân giảm 3,13%, hiện còn 7,66%,
Tuy nhiên việc thu hút đầu tư còn khó khăn, một số vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế đã được quan tâm giải quyết nhưng chuyển biến còn chậm…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm