Trả tiền công cho phạm nhân lao động ngoài giờ?

Vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ngay từ khi trình ra kỳ họp thứ 6 của Quốc hội (QH) khóa XII, dự Luật Thi hành án hình sự tiếp tục gây tranh cãi tại phiên họp Thường vụ QH sáng 19.4 bởi các chủ đề: nên tử hình bằng tiêm thuốc độc hay xử bắn?; có nên “trả lương” cho các phạm nhân tham gia lao động ngoài giờ, ngày thứ bảy, chủ nhật trong quá trình thi hành án tù?
Dự Luật Thi hành án hình sự quy định: Phạm nhân lao động 8 giờ trong một ngày; được nghỉ các ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật theo quy định của pháp luật… Thời gian lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ được tính nghỉ bù hoặc tính bồi dưỡng bằng tiền hoặc hiện vật.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho rằng, quy định như thế là thiệt thòi cho phạm nhân. Theo ông Đàn, việc làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật và một vài tiếng ngoài giờ của phạm nhân cần được trả tiền công theo đúng quy định của Luật Lao động.

“Phải quy định hẳn chứ nói bồi dưỡng làm anh em quản trại rất khó khăn. Trừ tất cả chi phí rồi, phạm nhân làm thêm phải được trả tiền công, còn sau đó người lao động là phạm nhân phải nộp một khoản tiền cho các chi phí tiền ăn… và các quỹ này kia là chuyện khác”, ông Đàn đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thế Chính đồng tình với quan điểm trên của ông Trần Đình Đàn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm phản đối việc trả công cho phạm nhân lao động ngoài giờ và ngày nghỉ như đề xuất nói trên, vì theo ông Tiệm, lâu nay phạm nhân đi lao động trong khi cải tạo chủ yếu dọn nhà, dọn vườn… chứ có phải sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận đâu mà bắt trả công lao động?

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ QH tán thành hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc như các nước tiên tiến vẫn làm; tuy nhiên, vì chưa có sự nghiên cứu kỹ cho phương án này nên đề nghị dự luật quy định thêm thời hạn chuẩn bị thi hành biện pháp tử hình bằng tiêm thuốc độc. Trong khi chờ đợi, vẫn giữ biện pháp tử hình bằng xử bắn.

Việc có cho phép thân nhân tử tù mang xác về ngay sau khi xử bắn hay sau 3 năm cải táng mới giao xác cũng là chủ đề gây tranh luận và chưa đạt được đồng thuận trong Ủy ban Thường vụ QH.

Theo Nguyệt Minh (TNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm