TP.HCM yêu cầu đổi mới hoạt động nhân đạo theo hướng bền vững

(PLO)- TP.HCM triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 gắn đổi mới phương thức hoạt động, nâng hiệu quả chăm lo, hỗ trợ sinh kế, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM về triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Đồng thời, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện, sơ cấp cứu, gắn với hệ thống cấp cứu tại các bệnh viện, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM.

nhân đạo (1).jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và giáo dục để mở rộng phạm vi hoạt động, phát huy vai trò của các chi hội trong bệnh viện, trường học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” năm 2026 được triển khai đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Trong đó, hoạt động điểm “Ngày hội nhân ái” đã tổ chức khám mắt chuyên sâu cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ 300 người dân, đồng thời vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

nhân đạo (3).jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. Ảnh: VĂN MINH

Công tác hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận 6.540/15.000 đơn vị máu, đạt 43,6% chỉ tiêu đề ra. Các cấp hội cũng triển khai 25 công trình nhân đạo có giá trị từ 80 triệu đồng trở lên; xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà Chữ thập đỏ và các công trình dân sinh với tổng trị giá 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hội đã tổ chức trao tặng 130.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 2,6 tỉ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 170 hộ gia đình.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng vận động, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tại các tỉnh, thành khác. Cụ thể, đã thực hiện các công trình gồm 20 giếng khoan, cầu nông thôn và trao tặng 2.500 thiết bị lọc nước cho người dân khó khăn, với tổng trị giá gần 5,6 tỉ đồng.

TP.HCM định hướng hỗ trợ sinh kế, giảm phụ thuộc trợ giúp ngắn hạn

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM triển khai ngay các nội dung của “Tháng Nhân đạo” năm 2026, đồng thời tăng tốc công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông lưu ý việc tổ chức đại hội phải bám sát kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Những địa phương đủ điều kiện cần sớm tổ chức đại hội cấp xã, gắn với phong trào thi đua và các hoạt động nhân đạo tại cơ sở.

Về hoạt động chuyên môn, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu chuyển cách làm từ hỗ trợ mang tính thời điểm sang hỗ trợ có chiều sâu. Trọng tâm là các mô hình sinh kế, giúp người dân tự ổn định cuộc sống thay vì phụ thuộc vào trợ giúp ngắn hạn.

nhan-dao-2-4944-3965.jpg
Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Đáng chú ý, ông gợi mở hướng xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các hội, qua đó phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong triển khai các chương trình an sinh. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ phù hợp cho cán bộ hội, cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia hoạt động nhân đạo.

Ở cấp cơ sở, Đảng ủy các phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát điều kiện thực tế, chỉ đạo thành lập tổ chức hội tại những nơi đủ tiêu chí.

Với các khu vực còn khó khăn, địa bàn đặc thù như xã đảo, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có nhu cầu trợ giúp cao, các địa phương cần chủ động đề xuất mô hình phù hợp, bảo đảm hoạt động nhân đạo được triển khai kịp thời, sát nhu cầu thực tế.

HDBank trao 27 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2026

HDBank trao 27 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2026

(PLO)- Ngày 29-4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, HDBank đã trao tặng 15 tỷ đồng, góp phần triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.