TP.HCM xây bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm ở trường học

(PLO)- "Đề nghị cân nhắc các trường học có cần bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm không. Theo tôi việc này có lẽ nên làm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, các trường đại học cũng phối hợp xây dựng, từ nay đến 30-4 phải xong” – Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM chiều 13-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cho biết với sự triển khai tích cực của TP, của các ngành y tế, giao thông, công an, đã giữ được cho TP bình yên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

Theo bí thư Nguyễn Thiện Nhân, nguy cơ lớn nhất là lao động của các doanh nghiệp đi làm, làm sao đảm bảo an toàn về vấn đề này. Thời gian qua, cấp ủy và 24 quận huyện đã vào cuộc, báo cáo chủ trương đã triển khai đến tất cả doanh nghiệp.

Ông Nhân yêu cầu phấn đấu đến 25-4 tất cả doanh nghiệp đều có đánh giá để rà soát một lần. Vào tháng 5 sẽ yên tâm hơn khi doanh nghiệp tiếp tục đi làm, tiếp tục sản xuất mà vẫn đảm bảo an toàn.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các ngành các cấp xây dựng phương án đi học trở lại sao cho an toàn. “Đề nghị cân nhắc các trường học có cần bộ tiêu chí không. Theo tôi việc này có lẽ nên làm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, các rường đại học cũng phối hợp xây dựng, từ nay đến 30-4 phải xong” – ông Nhân nói và cho rằng nếu hết tháng 4 điều kiện thuận lợi thì giữa tháng 5 đi học trở lại.
Ngoài ra, ông Nhân cũng đề nghị quan tâm đến đời sống những người khó khăn, người lớn tuổi, đẩy mạnh và có lộ trình giải ngân hỗ trợ người lao động mất việc làm trong vài ba tháng qua.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, ngày 6-4, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM đã ban hành bộ chỉ số rủi ro lây nhiễm tại doanh nghiệp với 10 chỉ số thành phần.

Mỗi chỉ số thành phần đều có điểm số để doanh nghiệp tự đánh giá và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP sẽ giám sát chỉ số rủi ro lây nhiễm của doanh nghiệp.
Ví dụ như nếu chỉ số rủi ro lây nhiễm từ 80%-100% thì doanh nghiệp đó phải ngừng sản xuất, từ 50%-80% thì doanh nghiệp phải có giải pháp để giảm rủi ro mới được sản xuất, chỉ số 30-50% thì doanh nghiệp có thể sản xuất với điều kiện không có chỉ số thành phần từ 7 điểm trở lên.
Chỉ số rủi ro lây nhiễm dưới 30% thì doanh nghiệp được sản xuất với điều kiện phải kiểm tra định kỳ và khắc phục các hạn chế đối với chỉ số thành phần cao nhất. Chỉ số rủi ro lây nhiễm 10%, tức rất ít rủi ro thì doanh nghiệp được sản xuất bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.