TP.HCM: Tuyên dương 47 gương người con hiếu thảo

(PLO)- 47 gương người con hiếu thảo, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng có chung tấm lòng hiếu thảo, vượt lên số phận bằng nghị lực của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương gương người con hiếu thảo lần thứ 27, năm 2023.

guong-hieu-thao2.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen tuyên dương các gương Người con hiếu thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Ngô Minh Hải, cho biết từ năm 1995, phong trào Người con hiếu thảo được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP khởi xướng và duy trì thực hiện.

Đến nay, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Trải qua 28 năm phong trào Người con hiếu thảo đã biểu dương hơn 1.300 gương điển hình. Năm 2023, phong trào chọn ra 47 gương tiêu biểu để tuyên dương.

“Phong trào Người con hiếu thảo đã góp phần lan tỏa những giá trị hình mẫu người thanh niên sống đẹp, sống có ích, hình thành nên một lối sống tích cực, biết yêu thương, sẻ chia trong các tầng lớp thanh niên TP”- Ông Hải nói.

guong-hieu-thao5.JPG
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai chúc mừng 47 gương Người con hiếu thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Đến tham dự chương trình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai chúc mừng 47 gương điển hình được tuyên dương hôm nay.

“47 gương điển hình, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng có chung tấm lòng hiếu thảo. Nhiều gương với hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt lên trên số phận bằng tất cả nghị lực của mình”- Bà Mai nói.

Bà Mai nhận xét, phong trào Người con hiếu thảo qua các năm luôn được làm mới với nhiều hoạt động đa dạng nội dung và hình thức. Qua đó, duy trì và nhân rộng phong trào, góp phần cùng với gia đình, nhà trường, xã hội giáo dục, hình thành nhân cách sống đẹp của mỗi người trong cộng đồng dân cư.

Để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân TP, bà Mai đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP cần tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ để triển khai thêm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, tuyên dương nhân rộng đối với các điển hình hiếu thảo. Động viên, khuyến khích các gương điển hình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống…

guong-hieu-thao.JPG
Chị Nguyễn Thị Bé Tư giao lưu tại chương trình. Ảnh: VÕ THƠ

Được nhận tuyên dương năm nay, chị Nguyễn Thị Bé Tư, Chi hội Phó Phụ nữ khu phố 4 kiêm tổ trưởng tổ dân phố xúc động khi kể lại giai đoạn khó khăn tưởng chừng không vượt qua của mình.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, chị cùng chồng không quản khó khăn, nguy hiểm hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, đem lương thực phát cho từng hộ dân, đem bình oxy cho những người nhiễm nặng cần oxy gấp… Cũng chính vì thế mà chồng chị nhiễm bệnh rồi qua đời không lâu sau đó.

“Khi chồng mất, gia đình tôi mất đi một trụ cột. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, vừa làm cha vừa làm mẹ các con khiến tôi đôi lúc muốn buông xuôi.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên, khuyến khích của gia đình tôi mới vực dậy tinh thần tiếp tục cố gắng chăm lo cho mẹ già và các con”- chị Tư xúc động.

guong-hieu-thao4.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Bạch Mai trao bằng khen tuyên dương các gương Người con hiếu thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Không chỉ đảm việc nhà, chị Tư còn là Chi hội Phó Phụ nữ khu phố 4, kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Nhờ chị mà những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai rộng rãi đến hội viên phụ nữ và nhân dân trong tổ của chị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.