TP.HCM trao 44 giải thưởng sáng tạo

(PLO)- Tối 6-6, tại Nhà hát TP.HCM, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ nhất năm 2019.

Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM là giải thưởng quan trọng được trao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo (gọi tắt là công trình) đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Giải thưởng lần thứ nhất năm 2019 có 111 công trình tham gia. Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố đã xét chọn trao giải cho 44 công trình tiêu biểu thuộc 7 lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (9 công trình), cải cách hành chính (5 công trình), truyền thông (4 công trình), văn hóa - nghệ thuật (3 công trình), xã hội (2 công trình), khởi nghiệp sáng tạo (5 công trình), khoa học cơ bản (16 công trình).

Trong đó có 4 giải nhất, 15 giải nhì và 25 giải ba (một số lĩnh vực không có giải nhất).

Đại diện nhóm tác giả nhận giải nhì lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ảnh: HL

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá giải thưởng là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác của hệ thống chính trị, các ngành, các giới, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố thông qua các công trình nghiên cứu, đề tài, mô hình, giải pháp sáng tạo cụ thể phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

“Việc trao giải thưởng nhằm tạo sự lan tỏa, khuyến khích và động viên tinh thần, sự lao động nghiêm túc của các tập thể, cá nhân, khẳng định năng lực sáng tạo, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của thành phố”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hy vọng, 44 công trình đạt giải năm nay sẽ là tiền đề, là hạt nhân để thúc đẩy phong trào sáng tạo lan tỏa và phát triển trong các tổ chức, đơn vị, trong từng người dân và trong toàn xã hội.

Các ngành, các cấp cần có các hình thức, phương pháp tổ chức, động viên khuyến khích, phong trào thi đua sáng tạo trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Từ đó nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.     

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.