TP.HCM: Trao 420 phần quà cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

(PLO)- Tại chương trình “Họp mặt chăm lo đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn”, cô Nguyễn Thị Thu Vân bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được tham dự sự kiện ý nghĩa như thế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức họp mặt đón xuân Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên khó khăn đang sinh hoạt tại 3 nghiệp đoàn trên địa bàn quận 12.

Năm nay Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP đã chủ động và sớm ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”.

Trao 420 phần quà cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM tặng quà cho 3 nghiệp đoàn trên địa bàn quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chương trình họp mặt đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn là một trong các hoạt động trên. Năm nay chương trình sẽ họp mặt 3000 đoàn viên, trong đó tối nay họp mặt 420 đoàn viên nghiệp đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận 12. Mỗi đoàn viên nghiệp đoàn tham dự chương trình sẽ được nhận một phần quà và 500.000 đồng. 3 nghiệp đoàn trên địa bàn (xe ôm, giáo viên, tạp vụ) được nhận 1 phần quà và 2 triệu đồng.

Tranh thủ nghỉ một vài cuốc xe ôm, cô Hồ Thị Mỹ tới dự chương trình họp mặt từ sớm và nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cùng những người bạn thân. “Ít khi tôi được tham dự sự kiện như thế này lắm. Tôi rất vui vì đây là dịp để trò chuyện với mọi người, mở rộng thêm mối quan hệ” - cô Mỹ nói.

Cô Mỹ bắt đầu chạy xe ôm từ năm 2019. Thu nhập nghề này cũng bấp bênh nhưng cô thích vì được đi ngoài đường, được tiếp xúc với nhiều người.

Trao 420 phần quà cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

Cô Nguyễn Thị Thu Vân hạnh phúc khi được tham dự sự kiện. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Làm nghề tạp vụ cho 2 trường học, thu nhập của cô Nguyễn Thị Thu Vân mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng. Chồng mất sớm, một mình cô phải bươn chải nuôi hai đứa con ăn học và trưởng thành. Dù đã lập gia đình nhưng cuộc sống khó khăn nên hai con vẫn ở chung với cô.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình ý nghĩa như thế này. Không những được nhận quà, tôi còn có dịp gặp gỡ nhiều người và tâm sự. Điều này khiến tôi thấy ấm áp khi mùa xuân sắp về” - cô Vân, đoàn viên thành viên nghiệp đoàn lao động giúp việc quận 12, bày tỏ.

Trao 420 phần quà cho đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM (áo xanh) tặng quà cho các đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM, chia sẻ đây là một hoạt động thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động nhất là các anh chị đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Sau một năm lao động vất vả, tạm gác lại những lo toan bộn bề trong cuộc sống, hôm nay chúng ta họp mặt tại đây để mừng xuân mới. “Với chương trình này, chúng tôi mong muốn gửi đến anh chị đoàn viên thành viên nghiệp đoàn những tình cảm thắm thiết. Chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống các anh chị đang gặp phải cũng như những thành quả lao động anh chị đã cống hiến suốt 1 năm qua” - ông Trung nói thêm.

Thông qua chương trình, thay mặt toàn thể đoàn viên công đoàn TP xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Thành uỷ, Đảng bộ, chính quyền quận 12 đã quan tâm ủng hộ kinh phí chăm lo cho đối tượng đoàn viên, công nhân, người lao động.

Trong thời gian tới, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các cấp công đoàn tiếp tục chăm lo cho đời sống của người lao động, đoàn viên công đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.