TP.HCM: Tôn vinh những cống hiến thầm lặng trong đại dịch COVID-19

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng tri ân đến các lượng vũ trang, cán bộ nhân viên, tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, TP.HCM tổ chức họp mặt, tri ân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên Trung tâm H.O.P.E chăm sóc các bé sơ sinh nhiễm COVID-19.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh TP.HCM; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến...

Bí Thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt tri ân. Ảnh: VÕ THƠ

Bí Thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt tri ân. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại buổi họp mặt tri ân, Bí Thư thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên xúc động nhớ lại những ngày tháng TP gồng mình chống dịch, mới đó đã tròn hai năm.

"Mặc dù khó khăn, đau thương, mất mát đã dịu dần nhưng những việc làm, nghĩa cử cao đẹp vẫn sáng mãi.

Những tấm gương về ý chí, sức mạnh tinh thần, truyền thống nghĩa nhân, tương thân tương ái của các tầng lớp đồng bào, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người"-ông Nên nói.

Ngay sau khi TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động để tri ân tại các tỉnh, thành trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào, các tổ chức tôn giáo đoàn thể xã hội… Các tổ chức đã từng chia sẻ với TP để cùng vượt qua những ngày cam go, khốc liệt đương đầu với đại dịch COVID-19.

Các chiến sĩ đã hành động theo mệnh lệnh của trái tim, chưa từng có tiền lệ, làm việc với trách nhiệm rất cao, góp phần giảm bớt đau thương cho gia đình các nạn nhân.

“Với các bảo mẫu, y bác sĩ ở trung tâm H.O.P.E đã chăm sóc tận tình, chu đáo bằng trái tim nhân hậu, lòng dũng cảm thương người. Hàng chục tình nguyện viên từ nhiều ngành nghề khác nhau đã tiếp nhận nuôi dưỡng hàng trăm cháu bé sơ sinh có mẹ nhiễm COVID-19. Họ đã trở thành những người mẹ thứ hai của các cháu” - Bí Thư Nguyễn Văn Nên xúc động nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao thư cảm ơn sự nỗ lực, nghĩa cử cao đẹp cho các cán bộ, nhân viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao thư cảm ơn sự nỗ lực, nghĩa cử cao đẹp cho các cán bộ, nhân viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi lời tri ân đến các cá nhân, tổ chức các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài nước. Nhờ những nghiên cứu đã tìm ra những giải pháp, đề xuất kịp thời để TP.HCM chọn lựa giải pháp thích hợp để phòng chống dịch, hạn chế tối đa những mất mát, tổn thất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.