TP.HCM: Thêm 3 bệnh viện có mô hình một cửa hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập mô hình một cửa tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại 3 bệnh viện. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc thành lập mô hình một cửa tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn tại 3 bệnh viện: Nhi đồng Thành phố (15 Võ Trần Chí, phường Tân Kiên, huyện Bình Chánh); Nhi đồng 1 (341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10) và Chấn thương chỉnh hình TP.HCM (929 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5).

Mô hình này sẽ cung cấp các dịch vụ khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và bảo vệ khẩn cấp tại chỗ cho trẻ em có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn, đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện và kịp thời cho các em.

mô hình một cửa 3.jpg
Một nạn nhân được hỗ trợ tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: BVCC

Việc thành lập mô hình một cửa tiếp nhận trên dựa vào kết quả triển khai thí điểm mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại (mô hình Bồ Công Anh) đặt tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5) từ tháng 3-2023.

Đầu ra của mô hình đặt tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM (quận Gò Vấp). Tại đây, trung tâm sẽ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ an sinh xã hội cho nạn nhân.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế TP.HCM làm cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện với các bên liên quan và tham mưu trình UBND TP.HCM ban hành quy chế hoạt động của mô hình.

Cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM giữ vai trò điều phối chuyên môn, đảm nhiệm kết nối giữa các bệnh viện với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp, phục hồi và phát triển cho trẻ em và gia đình.

Toàn bộ kinh phí vận hành mô hình một cửa sẽ do ngân sách TP bảo đảm.

Mô hình một cửa mang lại lợi ích quan trọng nhờ khả năng can thiệp nhanh và hỗ trợ toàn diện ngay từ thời điểm nạn nhân đến bệnh viện. Khi phát hiện dấu hiệu bạo lực, xâm hại, bác sĩ sẽ tư vấn và hướng dẫn người bệnh tiếp cận ngay các dịch vụ hỗ trợ.

Cạnh đó, mô hình một cửa hoạt động theo quy trình khép kín với một đầu mối duy nhất, mô hình này giúp đảm bảo nạn nhân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ, từ điều trị y tế tại bệnh viện đến chỗ tạm lánh và các chương trình an sinh xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM.

Sau gần 2 năm vận hành thí điểm, mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, Bệnh viện Hùng Vương đã hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho 188 phụ nữ, nữ chưa thành niên và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Trong đó, có đến 160 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi mang thai và sinh con, chiếm 85,11% tổng số ca.

Ông LÊ VĂN THINH - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.