TP.HCM tăng tốc khám sức khỏe toàn dân tại 9 xã, đặc khu trong quý II-2026

(PLO)- TP.HCM phấn đấu cơ bản hoàn thành khám sức khỏe toàn dân tại 9 xã, đặc khu ngay trong quý II-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết 9 xã, đặc khu gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, phấn đấu cơ bản hoàn thành ngay trong quý II-2026.

Đây là những địa bàn đầu tiên được lãnh đạo địa phương phối hợp cùng ngành y tế triển khai đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 6805 về phối hợp tổ chức khám sức khỏe tại một số xã, đặc khu với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của 15 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực. Hoạt động khám được triển khai từ ngày 22-5 đến hết tháng 6-2026.

Đối tượng ưu tiên gồm trẻ dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

kham-suc-khoe (2).jpg
Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Theo phân công, nhiều bệnh viện tuyến trên tham gia hỗ trợ trực tiếp cho trạm y tế xã, đặc khu như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè cùng các trung tâm y tế khu vực Long Đất, Hồ Tràm và Bắc Tân Uyên.

Việc huy động bệnh viện tuyến trên nhằm vừa tăng số lượng người dân được khám, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn. Người trên 18 tuổi sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa, thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, đo điện tim, chụp X-quang phổi… để phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

Đối với trẻ em, chương trình tập trung đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng, tai mũi họng, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe học đường.

Ngành y tế cũng bố trí các tổ khám lưu động tại xã đảo, đặc khu và vùng ven nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng, liên thông với Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong vòng 24 giờ sau khám.

Theo Sở Y tế TP.HCM, chương trình không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe mà còn là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.