TP.HCM: Tăng cường quản lý trẻ em, người lang thang

(PLO)-  UBND quận, huyện và TP Thủ Đức bố trí tổ công tác phối hợp các cơ quan liên quan ứng trực tại các di tích lịch sử nhằm không để xảy ra tình trạng người lang thang, xin ăn chèo kéo du khách dịp lễ 30-4 và 1-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở LĐ-TB&XH vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn TP nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.

người lang thang
Nhóm hai bé gái và ba bé gái trong một lần xin tiền tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - D15, D4 (thuộc phường Tân Hưng, quận 7). Ảnh minh họa: Quốc Hương

Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị tại các di tích lịch sử - văn hóa, sự kiện, lễ hội và các địa điểm tập trung đông người nhân dịp lễ Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 trên địa bàn TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH kính đề nghị Công an TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện TP Thủ Đức tăng cường quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khác trên địa bàn TP. Cụ thể:

Công an TP chỉ đạo công an địa phương khi phát hiện các đối tượng có hành vi chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, khẩn trương thu thập thông tin, xác minh và xử lý theo đúng quy định...

Lực lượng Thanh niên xung phong TP chỉ đạo các trật tự viên của Lực lượng Thanh niên xung phong TP được bố trí trực tại các địa điểm được phân công, khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn kịp thời ngăn chặn, báo ngay với tổ công tác hoặc chính quyền, công an địa phương và phối hợp xử lý, tập trung kịp thời.

UBND quận, huyện và TP Thủ Đức xây dựng kế hoạch quản lý, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn nhân dịp lễ 30-4 và ngày 1-5. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuần tra, rà soát các khu vực có nhiều đối tượng tạm trú, lưu trú và trên các tuyến đường, ngã tư có mật độ giao thông cao, tại các địa điểm di tích lịch sử - văn, tổ chức sự kiện, lễ hội nhằm kịp thời phát hiện, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi lập tức báo ngay với cơ quan cấp trên, tiến hành xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra theo đúng thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.