TP.HCM: Số ca mắc tay chân miệng trong 3 tháng đầu năm tăng 760 ca

(PLO)- Quý I năm 2024, TP.HCM ghi nhận 1.765 ca mắc tay chân miệng, tăng 760 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được đại diện Sở Y tế TP.HCM nêu tại hội nghị về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức chiều ngày 10-4.

Trong tổng số các ca mắc tay chân miệng, nhóm tuổi từ 1 đến dưới 3 tuổi chiếm gần 50%. Nhóm dưới 1 tuổi mắc bệnh đang có xu hướng tăng.

Trong năm 2023, các bệnh viện tại TP.HCM ghi nhận 13.214 lượt điều trị nội trú (98% là trẻ em dưới 6 tuổi). Trong đó, người bệnh từ các tỉnh chuyển đến chiếm dao động từ 60-70%, của TP.HCM khoảng 30%.

Số ca nặng là 1.418 ca, số ca tử vong là 12 ca (không có ca của thành phố).

tay chân miệng.jpg
Bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng được lọc máu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, trong năm 2023 Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác phòng, chống dịch tay chân miệng cho 22 trung tâm y tế, thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các quận huyện trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở Y tế đã phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai hoạt động phòng, chống dịch trong trường mầm non; kiểm tra công tác phòng dịch tại 35 trường học các cấp.

Các đơn vị y tế thực hiện phân tầng điều trị cho các ca mắc. Tầng 1 là các phòng khám tại trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

Tầng 2 là các bệnh viện tuyến quận, huyện, bệnh viện đa khoa khu vực, đa khoa tuyến thành phố và các bệnh viện đa khoa tư nhân có chuyên khoa Nhi.

Tầng 3 là các bệnh viện chuyên khoa Nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Trong năm 2024, bên cạnh những hoạt động chuyên môn thường quy, TP.HCM tập trung đưa chỉ tiêu kiểm soát ca bệnh tay chân miệng vào bảng tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân của UBND các quận, huyện.

Đồng thời, phát huy sự phối hợp giữa ngành y tế và các cơ quan, đơn vị khác trong tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 10.196 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, các tỉnh khu vực phía Nam có trên 7.500 ca, chiếm 74,1% tổng số ca mắc tay chân miệng của cả nước.

Miền Bắc có trên 1.300 ca mắc, tiếp đến là miền Trung với khoảng 1.000 ca, khu vực Tây Nguyên ghi nhận ít nhất tính đến nay với 200 ca mắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.