TP.HCM - Singapore hợp tác công đoàn, hướng đến mô hình trợ lý ảo AI

(PLO)- Liên đoàn Lao động TP.HCM làm việc với Công đoàn Quốc gia Singapore, trao đổi kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) nhằm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn.

công nghệ (1).jpg
Ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký Công đoàn quốc gia Singapore (bên phải) tặng quà lưu niệm đại diện LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Hai bên tập trung trao đổi về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có mô hình trợ lý ảo AI, nhằm hiện đại hóa phương thức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, hai bên thảo luận các giải pháp gắn kết lao động trẻ, nâng cao kỹ năng thích ứng trước biến động của thị trường lao động.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, hướng đến xây dựng cộng đồng lao động hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác công đoàn giữa hai nước.

Theo ông Nhân, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM vận hành mô hình “siêu đô thị quốc tế” với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và gần 8 triệu lao động, trong đó lao động phi chính thức chiếm khoảng 30%. Hiện các cấp công đoàn TP quản lý hơn 23.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với trên 2,4 triệu đoàn viên.

Trước quy mô lớn về lực lượng lao động, các cấp công đoàn TP đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công đoàn TP cũng đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động; duy trì hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động.

Đáng chú ý, Công đoàn TP đã ký kết hợp tác với các đơn vị xây dựng hơn 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân giai đoạn 2026-2030, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 15.000 tỉ đồng từ nguồn doanh nghiệp.

công nghệ (2).jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Đối với lao động phi chính thức, nhất là lao động nhập cư, công đoàn phối hợp với chính quyền vận động tham gia tổ chức công đoàn; triển khai các hoạt động hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và chăm lo thiết thực cho người lao động.

Ông Phạm Trọng Nhân kỳ vọng thông qua buổi làm việc, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đúc kết thêm thực tiễn trong tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Về phía Singapore, ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký NTUC, bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của LĐLĐ TP.HCM, đồng thời đánh giá cao cơ hội được trao đổi trực tiếp với một trong những tổ chức công đoàn lớn của Việt Nam.

Theo ông Patrick Tay, Việt Nam là một trong những nền kinh tế Đông Nam Á có tốc độ chuyển đổi nhanh, đòi hỏi người lao động liên tục học tập, nâng cao kỹ năng và thích nghi với những vị trí việc làm mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng quan trọng.

Ông cũng chia sẻ Singapore đã trải qua quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang kinh tế tri thức và hiện đang đối mặt với nhiều thách thức như già hóa dân số, tăng trưởng lao động chậm và sự phát triển nhanh của AI.

Theo ông Patrick Tay, mô hình hợp tác ba bên giữa công đoàn, Chính phủ và người sử dụng lao động là nền tảng quan trọng giúp Singapore xây dựng chính sách hiệu quả, vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa bảo đảm quyền lợi người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.