TP.HCM sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường

(PLO)- Ngày 10-1, Sở TN&MT TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành TN&MT TP.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong năm 2019, sở có nhiều kết quả trong lĩnh vực quản lý môi trường. Cụ thể, sở đã triển khai tốt hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh những ý kiến của người dân bằng nhiều phương thức, TP đã lắp đặt được hơn 33.000 thùng rác công cộng, chuyển hóa được 656/733 điểm ô nhiễm về rác thải, lắp đặt hơn 21.000 camera an ninh trật tự kết hợp với giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường…

Lãnh đạo TP.HCM treo bằng khen cho những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT. Ảnh: NC

Tuy nhiên, trong lĩnh vực môi trường hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, công tác xử phạt hành vi xả rác còn ít, chưa thể hiện được răn đe. Ngoài ra, lực lượng kiểm tra, giám sát ở địa bàn còn thiếu nên một số nơi còn chưa phát hiện, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa tiếp cận được đến 100% cư dân trên địa bàn TP, tỉ lệ được tác động và thay đổi hành vi, hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong đời sống hằng ngày còn hạn chế…

Ngoài ra, trong lĩnh vực quản lý đất đai, cũng còn gặp nhiều hạn chế. Cụ thể, công tác lập kế hoạch sử dụng đất có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tiến độ thực hiện tại các quận, huyện còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Về việc thu hồi một số khu đất còn tồn tại các hộ dân do doanh nghiệp bố trí cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở, tình trạng này kéo dài nhiều năm. Sở cũng đã có phương án di dời các hộ dân trên đất tại một số quận, huyện theo chỉ đạo nhưng hiện nay pháp lý về bồi thường, di dời vẫn chưa rõ ràng, cụ thể. Vì vậy, đến nay vẫn chưa thực hiện được…

Với những hạn chế, Sở TN&MT đề ra nhiều phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020. Trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở hoạt động vận tải thủy…

Cùng với đó, sở sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực từ bảo vệ môi trường, lĩnh vực quản lý đất đai, lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu…

Tại buổi tổng kết, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Sở TN&MT đã đạt được trong năm 2019.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi tổng kết. Ảnh: NC

Tại đây, phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở TN&MT tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu của chương trình giảm ô nhiễm môi trường; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho UBND TP kiến nghị trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai vượt thẩm quyền của TP; tham mưu xử lý các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.