TP.HCM sắp trở thành thành phố thông minh?

(PLO)- TP.HCM đã hội đủ các yếu tố về hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) để triển khai hệ thống giao thông, môi trường và năng lượng thông minh.

Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “TP.HCM – Hướng đến nền kinh tế tri thức hội tụ với Smart City”, do Sở TT&TT phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu tổ chức ngày 8-7.

Trước nhiều thắc mắc là liệu TP.HCM có đủ sức để xây dựng các hệ thống quản lý các vấn đề giao thông, môi trường, năng lượng…, các doanh nghiệp CNTT cho rằng TP đã có đầy đủ yếu tố để xây dựng thành phố thông minh- Smart City. Thứ nhất chỉ số ICT (chỉ số ứng dụng CNTT) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; mạng đô thị (MAN) hoàn thiện, trung tâm dữ liệu TP cũng đã có, vùng phủ sóng Wifi rộng. Ngoài ra TP đã kết nối di động tốc độ cao 3G, nguồn lực CNTT dồi dào, cộng đồng dân cư trình độ cao, năng động…

Mô hình cho thành phố thông minh

Ông Nguyễn Hồng Quang, đại diện Công ty Azbil Việt Nam, cho rằng những công nghệ thông minh này không phải là mới với thế giới và chính Việt Nam. Nhiều thành phố ở các nước trong khu vực Đông Nam Á đã áp dụng để trở thành những Smart City như Singapore, Malaysia…

Chẳng hạn như việc quản lý thông minh về năng lượng để tiết kiệm điện cho thành phố có thể làm ngay cho các toà nhà, các khu đô thị. Từ đó lan rộng ra các khu vực và ra toàn thành phố.

“Hiện nay mỗi toà nhà có một hệ thống lạnh riêng, vừa đầu tư thiết bị máy móc, lại bị thất thoát, tốn nhiều chi phí. Giờ các toà nhà sẽ có một trung tâm sản xuất lạnh chung, dẫn khí lạnh đến từng tầng của các toà nhà bằng đường ống. Nếu rò rỉ hơi lạnh ở đâu sẽ báo trên máy tính chính xác và có đội ngũ kỹ thuật xuống xử lý. Nếu sử dụng hệ thống này sẽ tiết kiệm được 50% chi phí”, ông Quang nói và cho hay ở Nhật, Singapore họ đều đã thực hiện giải pháp này.

Theo ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, xây dựng thành phố thông minh - Smart City là hướng đi của TP.HCM. TP sẽ xác định những lĩnh vực trọng tâm ưu tiên để triển khai hệ thống quản lý thông minh như giao thông, môi trường và năng lượng. Mục tiêu biến TP.HCM thành đô thị thông minh trước hết là phục vụ người dân, để bà con thoải mái thích sống ở TP, tạo lợi ích cho DN và giúp chính quyền quản lý hiệu quả.

Còn ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty Sao Bắc Đẩu nói với chiến lược đẩy mạnh ứng dụng CNTT, lộ trình hợp tác PPP thì TP.HCM đến năm 2020 có thể sẽ hoàn thiện thành phố thông minh, hoàn thiện hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS), quản trị môi trường thông minh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.