TP.HCM rà soát nhiều chính sách an sinh xã hội trình HĐND trong năm 2026

(PLO)- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chính sách an sinh xã hội sát thực tiễn trước khi trình tại kỳ họp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM làm việc với Sở Y tế về các nội dung dự kiến trình kỳ họp trong năm 2026. Ban yêu cầu các đơn vị bám sát quy định, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chính sách y tế, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Rà soát chính sách an sinh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho hay việc xây dựng chính sách phải được rà soát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và phù hợp thực tiễn.

chính sách (2).jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Các đề xuất cần phân loại rõ giữa nghị quyết theo quy định hiện hành và nghị quyết có tính đặc thù. Trong đó, nội dung Trung ương đã quy định phải tuân thủ đầy đủ, còn cơ chế đặc thù cần làm rõ cơ sở pháp lý, tính cần thiết và khả năng áp dụng.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết trong năm 2026 dự kiến trình nhiều nội dung liên quan công tác dân số, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và giá dịch vụ y tế.

Về chính sách khám sức khỏe, Sở Y tế đang nghiên cứu phương án phù hợp quy định và thực tiễn. Trong bối cảnh Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về lộ trình, TP.HCM dự kiến triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm.

Hiện một số nhóm như người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội đã có chính sách riêng. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi hỗ trợ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý. Ông Cao Thanh Bình đề nghị ngành y tế xây dựng lộ trình khám sức khỏe phù hợp, bảo đảm cân đối nguồn lực.

Bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo

Các đại biểu cũng thảo luận về chính sách hỗ trợ lực lượng y tế tại địa bàn đặc thù như xã đảo Thạnh An. Ý kiến đề xuất nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đặc thù địa phương và tham khảo chính sách cho cán bộ công tác xa nơi cư trú.

Bên cạnh đó, chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo lĩnh vực cấp cứu ngoại viện cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

chính sách (3).jpg
Đại diện Sở Y tế TP.HCM nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: HẢI NHI

Ông Bình lưu ý việc xây dựng nghị quyết phải thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành, tránh chồng chéo. Đối với các dịch vụ y tế phát sinh, cần thực hiện theo hướng sửa đổi, bổ sung danh mục giá dịch vụ.

Các chính sách đang áp dụng có thể tiếp tục thực hiện để bảo đảm quyền lợi người dân, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Ngoài ra, cần rà soát tổng thể quy định liên quan công tác xã hội trong y tế để kịp thời điều chỉnh.

Về nguyên tắc, nếu một đối tượng thụ hưởng nhiều chính sách thì chỉ được hưởng mức cao nhất nhằm nâng cao hiệu quả ngân sách. Ban Văn hóa - Xã hội yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện nội dung sát thực tiễn trước khi trình kỳ họp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.