TP.HCM ra mắt mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại

(PLO)- Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, xâm hại trên địa bàn TP.HCM đặt tại cơ sở y tế là một giải pháp mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chính thức ra mắt hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực tại Bệnh viện (BV) Hùng Vương sau hơn hai năm nghiên cứu.

Đây là mô hình đầu tiên thí điểm trên địa bàn TP.HCM, có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho bệnh nhân là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Ra mắt Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ra mắt hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết thay vì phải đi đến nhiều nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực chỉ cần đến mô hình một cửa để được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và pháp lý.

Theo ông Thinh, việc triển khai thí điểm Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên TP.HCM đặt tại cơ sở y tế là một giải pháp mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Kinh nghiệm ứng phó với bạo lực giới cho thấy cơ sở y tế thường là nơi đầu tiên bệnh nhân ở các nhóm độ tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau tìm đến.

Với mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại BV Hùng Vương, các bệnh nhân có dấu hiệu bị bạo hành, xâm hại sau khi được tiếp nhận, điều trị, chăm sóc y tế sẽ được kết nối với phòng CTXH và chuyển đến phòng "Bồ công anh" (phòng một cửa). Bệnh nhân tại đây được chuyên gia hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý. Toàn bộ quy trình sẽ được bảo mật theo nhu cầu.

Nếu cần nơi tạm lánh khẩn cấp, nhân viên CTXH BV sẽ chuyển gửi nạn nhân đến Trung tâm CTXH - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP để chăm sóc và nuôi dưỡng, can thiệp trị liệu và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu khác theo nhu cầu.

Ông Lê Văn Thinh trò chuyện cùng bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Lê Văn Thinh trò chuyện cùng bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Thinh nhấn mạnh: “Mô hình một cửa là điểm đến an toàn, là nơi can thiệp, trợ giúp, cung cấp các gói dịch vụ thiết yếu khép kín và phù hợp cho từng nạn nhân trên địa bàn TP".

Mô hình sẽ vận hành với phương châm công khai tiếp nhận - bí mật thông tin - đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực.

Là một trong những người tham mưu để thành lập mô hình này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP), cho biết trước đây trẻ em bị bạo hành hay xâm hại, phải đi nhiều nơi để cầu cứu, lấy lời khai, làm giám định, quy trình kéo dài gây mệt mỏi cho trẻ.

“Trường hợp cần lưu giữ chứng cứ xâm hại ngay, nhưng đi lòng vòng, thời gian kéo dài dễ khiến chứng cứ bị mờ nhạt dần. Hơn nữa, nếu sự việc trôi qua lâu, trẻ em ngại nói gây khó cho việc lấy lời khai. Vì thế mô hình một cửa sẽ hỗ trợ nạn nhân một cách nhanh chóng, quy trình khép kín, bảo vệ danh tính nạn nhân” - bà Nữ nhận định.

Bệnh nhân có dấu hiệu bị xâm hại sẽ được gặp chuyên gia tâm lý tại phòng tư vấn, đảm bảo bí mật thông tin. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh nhân có dấu hiệu bị xâm hại sẽ được gặp chuyên gia tâm lý tại phòng tư vấn, đảm bảo bí mật thông tin. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo luật sư Ngọc Nữ, sắp tới, Chi hội sẽ hướng đến tuyên truyền tận khu phố để phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành, xâm hại biết tìm đến đúng nơi để được giúp đỡ. Hội Liên hiệp phụ nữ phường có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận trực tiếp và hướng dẫn nạn nhân đến BV Hùng Vương để được điều trị và tư vấn tâm lý, pháp lý.

Gần 63% phụ nữ Việt Nam bị bạo lực

Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy, cứ ba phụ nữ thì có gần hai phụ nữ (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng/bạn tình gây ra trong cuộc đời.

Tuy nhiên, khoảng 90% phụ nữ bị bạo lực tình dục hoặc/và bạo lực thể xác do chồng gây ra không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cơ quan chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.