TP.HCM phục dựng 194 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ

(PLO)- Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Sở Nội vụ TP.HCM đã hoàn thành việc phục dựng 194 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Sở Nội vụ TP.HCM hoàn thành phục dựng 194 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùnganh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Công trình được thực hiện qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ tháng 6-2024 - 12-2024): Phục dựng 112 di ảnh của các thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng có ảnh cũ, mờ, cần phục hồi.

Giai đoạn 2 (từ tháng 12-2024 - 30-4-2025): Phục dựng 107 di ảnh đã mất hoặc hư hỏng nặng thông qua mô tả, phác thảo và xác nhận từ gia đình.

Tính đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn tất và trao 112 di ảnh. Giai đoạn 2 đã phục dựng được 77 di ảnh, trong đó 41 ảnh đã hoàn thiện, 32 ảnh đã được trao, 9 ảnh còn lại đã được trao trong ngày 28-4-2025 theo các đoàn lãnh đạo thành phố.

Trước đó, ngày 28-4, tại TP Thủ Đức, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao tặng công trình phục dựng di ảnh cho gia đình hai liệt sĩ: Đỗ Văn Đỉ và Phan Văn Khách.

Mẹ Việt Nam Anh hùng 8.jpg
Mẹ Việt Nam Anh hùng 12.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng chia sẻ với gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Đỉ.
Mẹ Việt Nam Anh hùng 7.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao ảnh cho gia đình liệt sĩ Phan Văn Khách.
Trong không khí đầm ấm, thân tình, ông Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe thân nhân liệt sĩ chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động về quá trình chiến đấu và hy sinh của người thân.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, ông Cường nhấn mạnh TP.HCM luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ đi trước; tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao tặng bức di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Cần và gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khanh, cùng trú tại quận Gò Vấp.

Mẹ Việt Nam Anh hùng 11.jpg
Mẹ Việt Nam Anh hùng 10.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao ảnh cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khanh.

Trong không gian ấm cúng, trang nghiêm, bà Lệ trao tận tay bức di ảnh cho thân nhân liệt sĩ khiến những người tham dự không khỏi bồi hồi, xúc động.

Cạnh đó, bà Lệ thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh - những người đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, bà Lệ nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Công trình phục dựng di ảnh do Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo, Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn phối hợp Phòng Người có công (Sở Nội vụ TP.HCM) triển khai.

Thành Đoàn cũng thành lập Đội hình tình nguyện phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ cấp thành phố với 40 giảng viên, sinh viên đến từ các trường: ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Mỹ thuật TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM). Ngoài ra còn có 10 thành viên ghi nhận thông tin và ký họa chân dung.

Công trình còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhóm vẽ chuyên nghiệp như TeamLee, ứng dụng công nghệ AI trong phục dựng hình ảnh…

Tại các quận, huyện và TP Thủ Đức, Thành Đoàn TP đã chỉ đạo các Quận, Huyện Đoàn tổ chức khảo sát nhu cầu, thu thập thông tin nhận diện nhằm phục vụ quá trình phục dựng.

Được biết, Thành Đoàn và Sở Nội vụ TP.HCM sẽ tiếp tục công tác phục dựng di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ trong thời gian tới để đáp ứng nguyện vọng của các gia đình muốn lưu giữ, tưởng nhớ hình ảnh thân nhân đã cống hiến cho Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.