TP.HCM: Phát hiện súng và thuốc gây nghiện tại cơ sở làm đẹp

(PLO)- Ngoài khẩu súng bằng kim loại, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn phát hiện cơ sở làm đẹp chứa thuốc hướng thần và gây nghiện như morphin, ketamine.

Vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp trên địa bàn và phát hiện hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, ngày 27-11, khi kiểm tra phòng P7-30-10 và phòng P7-34-15 chung cư Vinhomes Central Park do bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm chủ, Thanh tra Sở Y tế ghi nhận cơ sở hoạt động khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh.

Các giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề đứng tên chủ cơ sở do bà Tuyền cung cấp là bản scan có dấu hiệu giả mạo.

Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở có bố trí một phòng có giường phẫu thuật, đèn mổ, bình ôxy, tủ thuốc có trang bị thuốc cấp cứu; một phòng lưu bệnh có hai giường và một phòng có tủ chứa thuốc.

Đặc biệt, đoàn còn phát hiện cơ sở tàng trữ một khẩu súng bằng kim loại, do đó đã thông báo sự việc và giao lại cho cơ quan công an giải quyết.

Ngoài ra, trong số thuốc tịch thu, đoàn còn phát hiện có một số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc hướng thần gây nghiện. Cụ thể: 104 ống morphin 10 mg/ml, 15 lọ ketamine 50 mg/ml, 10 ống ephedrine và bảy ống fentanyl 0,1 mg.

Đoàn đã tịch thu, niêm phong tất cả số thuốc, dụng cụ y tế, hóa đơn thu tiền, bệnh án tóm tắt, các dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ… để có cơ sở xử lý tiếp theo.

Sở Y tế TP.HCM đã chuyển nội dung kiểm tra đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật do vụ việc có tính chất phức tạp.

Tiếp theo, kiểm tra Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế Linh Anh (địa chỉ 227 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3), đoàn kiểm tra ghi nhận bà Phạm Thị Hồng Vi tự xưng là điều dưỡng đang thực hiện truyền trắng da cho khách hàng. Đáng chú ý, bà Vi không xuất trình được chứng chỉ hành nghề, giấy phép chuyên môn.

Ngoài ra, cơ sở Linh Anh còn quảng cáo trái phép các dịch vụ thẩm mỹ trên mạng xã hội như siêu cấy collagen, thu nhỏ lỗ chân lông. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc truyền trắng, dừng các quảng cáo về khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Còn tại cơ sở Spa Hana Bùi (A14-03 chung cư Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) do bà Bùi Ngọc Lan làm chủ, đoàn kiểm tra ghi nhận bà Lan trực tiếp thực hiện nhấn mi, tiêm filler. Cơ sở có phòng trang bị giường, đèn phẫu thuật, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế.

Phát hiện sự việc, đoàn kiểm tra đã niêm phong tất cả dụng cụ, trang thiết bị y tế. Yêu cầu cơ sở dừng ngay các hoạt động khám chữa bệnh không phép, chờ củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.