TP.HCM phát động ‘Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện’

(PLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7-4) và Ngày hội hiến máu.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại.

hiến máu (1).jpg
Quang cảnh buổi hiến máu. Ảnh: BTC

Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng “Ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam” (7-4), “Tháng Nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, gắn với tuyên truyền hiến mô, tạng và các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc. “Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng” - ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, TP.HCM là địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh, nhiều năm liền đạt và vượt chỉ tiêu.

Năm 2025, TP tiếp nhận gần 400.000 đơn vị máu, chiếm hơn 1/5 tổng lượng máu cả nước; năm 2026 được giao chỉ tiêu cao nhất với 403.000 đơn vị.

hiến máu (2).jpg
hiến máu (4).jpg
Người dân hiến máu tại lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” và Ngày hội hiến máu. Ảnh: BTC

Ngoài ra, TP.HCM cũng là địa phương tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong vận động hiến máu và đã khắc phục tình trạng thiếu máu trong các dịp lễ lớn.

Phong trào hiến máu thời gian qua thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia, xuất hiện nhiều tấm gương hiến máu nhiều lần, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Tuy vậy, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị vẫn ở mức cao. Máu là “thuốc đặc biệt” chỉ có thể được hiến tặng từ cộng đồng, trong đó nguồn máu an toàn nhất là từ những người khỏe mạnh, hiến máu tự nguyện.

Do đó, thời gian tới, ông Tuấn đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động hiến máu tình nguyện.

hiến máu (3).jpg
hiến máu (5).jpg
Ban tổ chức tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: BTC

Dịp này, ban tổ chức tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa phong trào nhân ái trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.