TP.HCM: Nhiều trường đại học thưởng Tết lớn

(PLO)- Một trường ĐH ở TP.HCM đã chi hơn 50 tỉ đồng thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều trường ĐH tại TP.HCM đã công bố mức thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên. So với năm trước, mức chi thưởng ở nhiều trường tăng hơn, giúp đội ngũ thêm phấn khởi khi Tết đến xuân về.

Cao nhất đến 80 triệu đồng/người

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết hiện nay trường là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư nên nguồn thu của trường chủ yếu từ học phí. Tuy nhiên, bức tranh tài chính những năm gần đây của trường chưa khả quan. Bởi do khó khăn chung, để chia sẻ với người học nên mấy năm nay trường chưa tăng học phí, ngay cả năm học này dù chủ trương của Chính phủ cho tăng học phí nhưng trường chưa xây dựng được mức thu cụ thể nên vẫn đang tạm thu theo mức cũ.

“Mặc dù vậy, trường vẫn cố gắng để đảm bảo thu nhập ổn định cho đội ngũ làm việc với khoảng 400 người. Riêng chăm lo thưởng Tết, trường cũng chủ trương theo hướng tiết kiệm, tinh thần là chính nhưng so với năm trước, mức thưởng năm nay tăng 5%. Cụ thể, mức thưởng này gồm lương tháng 13 và tiền danh hiệu thi đua, dao động 13,5-70 triệu đồng/người tùy thu nhập, vị trí làm việc, thi đua của từng người” - TS Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, mỗi người nhận được một phần quà từ Công đoàn trường trị giá khoảng 800.000 đồng.

Trường ĐH Công Thương TP.HCM thưởng Tết
Trường ĐH Công Thương TP.HCM thưởng Tết cho cán bộ, viên chức và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: NT

Trong khi đó, ông Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết quy mô của trường hiện nay có khoảng 1.400 người đang làm việc. Để đảm bảo chăm lo đời sống cho đội ngũ của trường, năm nay, trường quyết định tăng mức thưởng Tết cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng.

Theo ông Hải, đây là mức chi cao nhất từ trước đến nay tại trường. Cụ thể, tổng mức thưởng Tết cho một cán bộ, giảng viên, nhân viên khoảng 42 triệu đồng, mức thấp nhất khoảng 28 triệu đồng. Mức thưởng này gồm lương tháng 13 cộng thêm mức thưởng 15 triệu đồng cho mỗi cán bộ, giảng viên.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, mức thưởng Tết cho mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên là một tháng thu nhập, tương ứng từ hơn 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng tùy vị trí của từng người.

Ấn định mức chung

Còn tại Trường ĐH Công thương TP.HCM, năm nay trường cũng tăng mức thưởng Tết cho gần 900 người đang làm việc tại trường với tổng kinh phí hơn 25 tỉ đồng. Đáng chú ý, trường này vẫn duy trì cách thưởng Tết từ nhiều năm nay là áp dụng một mức đồng đều từ lãnh đạo nhà trường đến nhân viên.

Cụ thể, mỗi người đều nhận được mức tiền thưởng Tết 25 triệu đồng cộng với 3 triệu đồng lì xì sau Tết. Bên cạnh đó, mỗi trưởng đơn vị trong trường còn được cho thêm 10 triệu đồng để chiêu đãi anh em. So với năm trước, mức thưởng Tết năm nay tăng 5 triệu đồng/người.

Tại Trường ĐH Tài chính Marketing, năm nay trường dành khoảng 4,5 tỉ đồng để chi thưởng Tết cho hơn 600 cán bộ, giảng viên, công nhân viên đang làm việc tại trường. Với mức thưởng này, tương đương mỗi người sẽ nhận được 7,5 triệu đồng, đồng đều từ lãnh đạo đến nhân viên.

Trong khi đó, đại diện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết hiện nhà trường chưa quyết về mức chi thưởng Tết năm nay. Tuy nhiên, theo đề xuất được đưa ra, mức thưởng Tết sẽ tương tự năm trước, tức mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên sẽ được thưởng một tháng lương và 25 triệu đồng. Với mức thưởng này, số tiền mỗi người nhận được sẽ cao hơn năm trước vì lương, thu nhập đều tăng.

Giúp sinh viên khó khăn cùng có Tết

Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) năm nay tiếp tục cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 511 sinh viên (SV) ở xa, có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết có 251 SV sẽ theo xe của trường về tận nhà ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, số SV còn lại nhận kinh phí hỗ trợ để về 41 tỉnh, TP, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Lễ khởi hành sẽ diễn ra vào ngày 28-1 (tức ngày 18 tháng Chạp).

Bên cạnh đó, trường gửi tặng 5.000 phong bao lì xì và trao tặng 20 phần quà Tết dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn do các khoa đề cử.

Anh Lê Xuân Thân, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết Đoàn trường cùng Đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) phối hợp với Đoàn của một số đơn vị trường học khác sẽ tổ chức 25 ô tô chất lượng cao miễn phí để đưa gần 1.100 SV khó khăn về quê ở các tỉnh xa TP.HCM. Trong đó có 565 SV của trường.

Ngày khởi hành vào rạng sáng 28-1 (tức ngày 18 tháng Chạp), đoàn xe đi về các tỉnh miền Trung từ Bình Thuận đến Thanh Hóa và các tỉnh Tây Nguyên từ Đắk Nông đến Kon Tum. Bên cạnh đó, các SV còn được hỗ trợ cơm nước trong suốt hành trình.

Ngoài ra, ban tổ chức còn gửi tặng hơn 1.100 cái bánh chưng cho các SV khi lên xe về quê. Đặc biệt, 50 SV có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng/SV để các SV có điều kiện quay lại trường sau dịp Tết.

Đại diện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, SV TP.HCM tặng vé xe cho 28 SV khó khăn về quê đón Tết. Còn với những SV không có điều kiện về quê đón Tết, vào ngày 25-1 (tức ngày 15 tháng Chạp), trường sẽ tổ chức hoạt động vui Tết xa nhà, tặng quà cho tất cả SV.

Nhà trường cũng kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị lao động để hỗ trợ hơn 800 việc làm thêm cho SV vào dịp Tết.

Thưởng Tết khó khăn, công nhân xoay đủ cách

Thưởng Tết khó khăn, công nhân xoay đủ cách

(PLO)- Nhiều công nhân tại TP.HCM sau khi nhận thông báo không có thưởng Tết đang xoay xở đủ cách để về quê sớm hoặc nán lại làm thêm mong có cái Tết ấm áp, dù không đủ đầy như mọi năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.