TP.HCM: Người trồng hoa Tết 'hồi hộp' chờ đầu ra

(PLO)- Chi phí đầu vào năm nay tăng cao khiến các chủ vườn hoa kiểng Thới An, TP.HCM những ngày này thêm phần hồi hộp, không rõ thị trường Tết sẽ thế nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là một trong những khu vực trồng hoa lớn nhất nhì TP.HCM, hơn bốn tháng qua, các nhà vườn ở phường Thới An, quận 12 đã xuống giống nhiều loại hoa kiểng phục vụ cho dịp Tết Quý Mão 2023 đang đến gần.

Cánh đồng hoa tại phường Thới An, quận 12. Ảnh: TÚ NGÂN
Cánh đồng hoa tại phường Thới An, quận 12. Ảnh: TÚ NGÂN

Bà Trịnh Thị Kim Lan, người gắn bó với nghề hoa ở đây đã 20 năm, cho hay năm nay, gia đình bà xuống giống 10.000 chậu hoa kiểng như vạn thọ, cúc, mào gà, cúc đại đoá, pha lê, hướng dương, thược dược...

Đây là những loại hoa truyền thống, màu sắc rực rỡ, trưng được lâu, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, bà Lan phải bắt đầu tìm thuê đất từ tháng 6. Sau đó thực hiện các công đoạn như xới đất, gieo hạt, ra giỏ, bón phân… Trước Tết khoảng một tháng, nhân công của vườn sẽ tập trung tỉa lá, ngắt nụ để hoa nở đúng thời điểm.

Chủ vườn hoa Trịnh Thị Kim Lan tất bật chăm chút ruộng hoa để kịp thu hoạch dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: TÚ NGÂN
Chủ vườn hoa Trịnh Thị Kim Lan tất bật chăm chút ruộng hoa để kịp thu hoạch dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: TÚ NGÂN

Những ngày này, người trồng hoa phải tất bật ra vườn từ sáng sớm đến tối muộn để tỉa cành, tưới nước và chăm sóc từng chiếc nụ hoa. Công việc nhiều nên các chủ vườn phải thuê thêm nhân công thời vụ, giá trung bình 200.000 – 250.000 đồng/ngày, bao cơm trưa.

Theo bà Lan, vụ hoa năm nay, hầu hết giá các vật tư như phân bón, thuốc rầy, tro, trấu đều tăng 2-3 lần so với năm ngoái nên nhiều nhà vườn cũng ngại đầu tư. Các yếu tố ấy có thể khiến giá hoa mấy ngày Tết sẽ cao hơn năm ngoái. Nhưng cao là bao nhiêu thì chưa rõ, vì các thương lái vẫn chưa chốt số lượng và giá cả thu mua.

Nhân công tại các nhà vườn đều đang gấp rút tỉa lá, ngắt ngọn, thậm chí tăng ca đến đêm để chăm sóc cho hoa nở đúng vụ mùa. Ảnh: TÚ NGÂN
Nhân công tại các nhà vườn đều đang gấp rút tỉa lá, ngắt ngọn, thậm chí tăng ca đến đêm để chăm sóc cho hoa nở đúng vụ mùa. Ảnh: TÚ NGÂN

Cách đó vườn bà Lan không xa là vườn của anh Thạch Nhật. Anh cho biết từ đầu tháng 8 âm lịch đã xuống giống trồng hàng ngàn chậu hoa ly, hàng chục ngàn chậu cúc. Do chi phí trồng hoa có tăng cao nên người trồng hoa năm nay đang rất hồi hộp, nghe ngóng, chưa biết giá cả sẽ thế nào. Tình hình sẽ rõ hơn từ ngày 15-20 tháng Chạp âm lịch, khi các mối mua hoa sẽ đổ về lấy hàng.

Tùy thuộc vào thời tiết mà các ruộng hoa sẽ được tưới khoảng 3 - 4 lần trong ngày. Ảnh: TÚ NGÂN

Tùy thuộc vào thời tiết mà các ruộng hoa sẽ được tưới khoảng 3 - 4 lần trong ngày.

Ảnh: TÚ NGÂN

Cách đó không xa, anh Thạch Nhật, chủ vườn hoa, cho biết thêm từ đầu tháng 8 âm lịch anh xuống giống trồng hàng ngàn chậu hoa ly, hàng chục ngàn chậu hoa cúc bán tết. Do chi phí trồng hoa có tăng cao so với mọi năm, nên người trồng hoa đang rất hồi hộp, nghe ngóng giá thị trường, không biết giá cả thế nào. Dự kiến từ ngày 15-20 tháng Chạp âm lịch, các mối mua hoa sẽ đổ về lấy hàng tại vườn.

Một số loại hoa kiểng chỉ vừa nảy mầm. Ảnh: TÚ NGÂN

Một số loại hoa kiểng chỉ vừa nảy mầm. Ảnh: TÚ NGÂN

Hoa mào gà đang dần nở rộ khoe sắc. Ảnh: TÚ NGÂN

Hoa mào gà đang dần nở rộ khoe sắc. Ảnh: TÚ NGÂN

Ròng rã hơn 4 tháng trời dầm mưa dãi nắng để trồng hoa, hầu hết các chủ vườn và công nhân chăm hoa tại đây đều mang một nỗi niềm chung mong cho mưa thuận gió hòa, cây ra hoa đúng dịp Tết, năng suất cao nhà vườn có được một vụ mùa bội thu.

Video: Thấp thỏm mùa hoa Tết ở Đà Nẵng

Video: Thấp thỏm mùa hoa Tết ở Đà Nẵng

(PLO)- Ngoài thời tiết thất thường, người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng cho biết , các loại phân, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng gấp đôi, đồng nghĩa với việc giá hoa cũng phải tăng theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.