TP.HCM: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 1,8 tỉ đồng

(PLO)- Mức thưởng tết Nguyên đán 2026 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với hơn 1,8 tỉ đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ TP.HCM vừa công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 25-12-2025, có 3.802 doanh nghiệp với hơn 694.300 lao động gửi báo cáo về tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng cao nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện tử - công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm và kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Đối với Tết Dương lịch năm 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/người của năm 2025. Riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tiền thưởng bình quân ước đạt 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (11,26 triệu đồng/người).

Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2026, có 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) cho biết gặp khó khăn trong việc chi thưởng cho người lao động.

Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều thách thức, đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, khó thu hồi công nợ và chịu áp lực trả lãi vay, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm.

Tết Nguyên đán.jpg
Mức thưởng tết Nguyên đán 2026 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với hơn 1,8 tỉ đồng. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, về tiền lương năm 2025, doanh nghiệp báo cáo mức lương cao nhất chi trả cho một lao động là 972,39 triệu đồng/tháng, mức lương bình quân 12,39 triệu đồng/tháng và thấp nhất 6,23 triệu đồng/tháng. So với năm trước, mức lương cao nhất giảm, trong khi mức bình quân tăng nhẹ.

Ngoài ra, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các doanh nghiệp dự kiến cho người lao động nghỉ trung bình từ 8 đến 9 ngày. Nhiều doanh nghiệp còn kết hợp bố trí giải quyết phép năm nhằm tạo điều kiện để người lao động có thêm thời gian về quê sum họp gia đình.

Dự kiến tiền thưởng tết Nguyên đán 2026

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bình quân chung toàn Thành phố đạt 12,02 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất hơn 1.8 tỉ đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân là 5,81 triệu đồng/người, cụ thể:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ghi nhận mức thưởng cao nhất. Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại khối này bình quân đạt 12,22 triệu đồng/người, mức cao nhất lên đến 1.841 tỉ đồng/người, trong khi mức thấp nhất bình quân là 5,84 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 bình quân đạt 11,43 triệu đồng/người. Trong nhóm này, mức thưởng cao nhất là 724,5 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 5,46 triệu đồng/người

Ở khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bình quân đạt 13,79 triệu đồng/người. Mức cao nhất ghi nhận 96 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất bình quân là 9,08 triệu đồng/người

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân đạt 14,06 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 180 triệu đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân khoảng 7,13 triệu đồng/người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.