TP.HCM mang mái ấm mùa xuân đến với người có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM được hỗ trợ sửa sang lại nhà cửa kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều căn nhà xuống cấp tại TP.HCM được sửa chữa, xây mới kịp thời nhờ chương trình “Mái ấm mùa xuân” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM.

Căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phường Hiệp Bình, TP.HCM) rộn ràng tiếng nói cười những ngày này. Sau nhiều năm thấp thỏm mỗi mùa mưa, năm nay bà đón xuân trong căn nhà vừa được sửa sang.

Ngày 13-2, đại diện phường, khu phố và Công đoàn phường Hiệp Bình đến thăm, chúc mừng gia đình sau khi công trình hoàn tất. Ngôi nhà được bắt đầu sửa chữa ngày 22-1-2026, hoàn thành sau gần ba tuần nhờ sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương, tổng kinh phí sửa chữa 72 triệu đồng.

mái ấm (4).jpg
Ngày biết tin căn nhà được sữa chữa, bà Hạnh (thứ 5, từ phải sang) không cầm được nước mắt. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nguyễn Vũ Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết công trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Cuối năm 2025, khi nhận thông báo được hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa căn nhà gắn bó từ năm 1988, ông Bùi Minh Hoàng (72 tuổi) lặng người đi một lúc.

Căn nhà cũ nhiều năm qua chỉ được sửa chữa chắp vá; nền nhà thấp hơn mặt đường nên mỗi mùa mưa, cả gia đình lại lo nước tràn vào. Cạnh đó, gánh nặng chi phí điều trị ung thư phổi cho vợ suốt 10 năm nay khiến ông không dám tính chuyện khác.

Tuy vậy, việc sửa nhà Tết này phải tạm hoãn vì vợ ông đang trị bệnh. Với ông Hoàng, sự quan tâm của địa phương không chỉ là khoản tiền hỗ trợ, mà còn là chỗ dựa để gia đình có nơi ở ổn định, an toàn.

 mái ấm (3).jpg
mái ấm (2).jpg
mái ấm (1).jpg
Ông Hoàng vui mừng khi biết mình được hỗ trợ sửa nhà với kinh phí 80 triệu đồng. Ảnh: HẢI NHI

Bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, cho biết trước đây địa phương dự kiến sử dụng Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ sửa nhà cho các hộ khó khăn. Nhưng do nguồn quỹ hạn chế, mức hỗ trợ chỉ khoảng 30-40 triệu đồng/căn, khó đáp ứng việc sửa chữa cơ bản.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM triển khai chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết với mức 80 triệu đồng/căn, tạo điều kiện để địa phương chăm lo tốt hơn cho người dân.

“Chúng tôi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định các trường hợp đủ điều kiện pháp lý, có nhu cầu cấp bách. Nhìn lại căn nhà sau khi hoàn thiện, kết quả thực sự vượt ngoài mong đợi” - bà Danh chia sẻ.

Trong năm qua, phường Hạnh Thông đã hỗ trợ sửa chữa khoảng bốn căn nhà. Việc bàn giao nhà cận Tết giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, thêm an tâm, ấm lòng khi năm mới cận kề.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, chương trình “Mái ấm mùa xuân” đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn TP.HCM và tại các chốt dân quân khu vực giáp ranh.

Riêng dịp Tết Nguyên đán 2026, dự kiến sẽ có khoảng 140 căn nhà Đại đoàn kết được triển khai hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở, yên tâm đón Tết. Thời gian tới, chương trình tiếp tục rà soát, phê duyệt để xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn xây mới và tối đa 80 triệu đồng/căn sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.