TP.HCM: Lý do một xã ở Nhà Bè bị đánh giá nhầm cấp độ dịch là vùng đỏ

(PLO)- Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết lý do xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè bị đánh giá nhầm cấp độ 4 (vùng đỏ) vì có sự tính toán nhầm lẫn số liệu dân số.
Chiều 8-11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.
Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh UBND TP.HCM vừa công bố về cấp độ dịch của 22 địa phương tại TP.
Theo đó, có 13 địa phương cấp độ 1 gồm: quận 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, TP Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và huyện Củ Chi; bảy địa phương cấp độ 2 gồm quận 3, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Hóc Môn và Bình Chánh và hai địa phương cấp độ 3 gồm huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Đối với cấp phường, xã, thị trấn có 197/312 địa phương cấp độ 1, 102/312 địa phương cấp độ 2, 12/312 địa phương cấp độ 3 và một xã cấp độ 4 là xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thực tế xã Phước Kiển đang ở cấp độ 3 chứ không phải cấp độ 4. Lý do xã Phước Kiểng bị đánh giá nhầm cấp độ 4 vì có sự nhầm lẫn trong tính toán (do nhầm số liệu dân số).

Với hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ có nguy cơ cao nằm ở vùng cam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã lý giải các nguyên nhân dẫn đến hai địa phương này được đánh giá ở cấp độ 3.
Theo đó, huyện Nhà Bè do có 2 khu công nghiệp Hiệp Phước và Long Hậu, lại gần khu công nghiệp Long Hậu (Long An). Hiện nhiều công nhân làm ở khu công nghiệp này sau khi vào làm việc thì được tổ chức xét nghiệm và phát hiện dương tính qua test nhanh.
Một bất cập ở các khu công nghiệp này mà ông Nam cho biết thêm là khu công nghiệp hiện chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên hướng dẫn F0 về địa phương. “Nhà Bè dù hiện đánh giá cấp độ 3 nhưng nguy cơ rất lớn khi có cụm công nghiệp” - ông Nam nói.
Còn huyện Cần Giờ, thì do có một nhóm người dân ở Lý Nhơn làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu (Long An) và được phát hiện dương tính. Điều này cho thấy hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ tăng số ca dương tính là do nhóm công nhân trong khu công nghiệp.
Để kiểm soát số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại, ông Nam cho biết theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức giám sát xét nghiệm kịp thời F0, không để dịch lan rộng, không để ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.
Cùng với đó, ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khu vực chợ, bến xe, siêu thị, cơ sở hỗ trợ xã hội; các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, giám sát định vị ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.