TP.HCM khai mạc 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' năm 2024

(PLO)- Trong lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2024, đại diện Bộ GD&ĐT trao bằng công nhận cho TP.HCM đạt chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 3-10, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề "Phát triển văn hoá đọc thúc đẩy học tập suốt đời".

Tại lễ khai mạc, đại diện Bộ GD&ĐT trao bằng công nhận cho TP.HCM đạt chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao bằng công nhận cho đạt chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 cho TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân, mở rộng quan điểm sống, mở rộng không gian, thời gian, phương pháp và hình thức học tập.

tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi.JPG
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

"Thành phố của chúng ta vừa vinh dự được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu. Đây là một niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm to lớn.

Để xứng đáng với danh hiệu này, mỗi người dân cần chung tay góp sức xây dựng một thành phố không ngừng học hỏi và phát triển. Việc làm đầu tiên, quan trọng nhất chính là phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời" – bà Thuý cho hay.

tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi14.JPG
tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi11.jpg

Bên cạnh việc phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, bà Thuý cũng chỉ đạo đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn thể, cá nhân như Sở VH&TT TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM,… đẩy mạnh hưởng ứng, tuyên truyền cũng như đối mới cách thức tổ chức chương trình.

"Tôi đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quán triệt chủ trương của Đảng và chính sách nhà nước về "Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo" nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

UBND TP Thủ Đức và 21 quận huyện cần tích cực xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, nhằm giúp cho mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn. Tôi kêu gọi mỗi người dân hãy xây dựng thói quen đọc sách, tích cực học tập, tự giác xây dựng năng lực tự học để trở thành công dân số, công dân của TP học tập toàn cầu UNESCO" – bà Thuý đề nghị.

tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi2.JPG
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tham dự lễ khai mạc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự buổi lễ phát động tại TP.HCM. Cạnh đó, ông Thưởng cũng chúc mừng những kết quả về giáo dục và đào tạo của TP.HCM trong thời gian qua.

Theo ông Thưởng, để đạt được những kết quả trên, TP.HCM đã có những nỗ lực vượt bậc vì phải đối mặt với những thách thức như quy mô dân số lớn nhất cả nước, hiện tượng di dân tự do lớn, một số thiết chế văn hoá dù được quan tâm nhưng trong bối cảnh chung cả nước vẫn còn thấp.

"Thành phố đạt được tỷ lệ phổ cập cao, nhưng còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy văn hoá đọc, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời" – ông Thưởng nêu.

Cụ thể, ông Thưởng chỉ ra so với các số nước trong khu vực và thế giới, tỷ lệ người Việt Nam đọc sách rất thấp, trung bình mỗi người đọc 4 cuốn sách/năm, trong đó 2,8 cuốn là sách giáo khoa. Trong khi các nước khác, tỷ lệ đọc sách trung bình từ 10-20 cuốn/người/năm.

Ông Thưởng cho rằng lợi thế giúp TP.HCM có thể vượt qua thách thức là sự năng động, chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới của người dân thành phố, không chỉ trong kinh tế mà còn là văn hoá, xã hội qua khả năng tự học, dám đổi mới.

"Muốn kinh tế phát triển thì phải có tri thức, muốn tri thức phải có sách, có phương pháp đọc và không ngừng học tập thường xuyên" – ông Thưởng nhấn mạnh.

Trong dịp khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2024, được sự uỷ quyền, ông Phạm Ngọc Thưởng trao quyết định bằng công nhận cho TP.HCM đạt chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 (cao nhất) và đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 (cao nhất).

tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi1.JPG
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024, ông Lê Hoài Nam, Phó GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ xây dựng nhiều kế hoạch để tham mưu lãnh đạo thành phố triển khai các vấn đề được đề cập trong năm học này cũng như các năm tiếp theo.

Cũng trong dịp lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, UBND TP.HCM phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi5.JPG
tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi7.JPG
UBND TP.HCM phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".
tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi10.jpg
tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi9.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.