TP.HCM kéo giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH ở mức thấp nhất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 403/NQ của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030.

Theo đó, TP.HCM xác định việc phát triển người tham gia BHXH là một chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động và phát triển bền vững thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu có ít nhất 6.671.804 người tham gia BHXH, trong đó tối thiểu 112.565 người tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH tự nguyện 4.jpg
TP.HCM đặt mục tiêu hơn 6,67 triệu người tham gia BHXH đến năm 2030. Ảnh: TƯ LIỆU

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ người tham gia BHXH đạt khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi. Kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH ở mức thấp nhất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH.

Việc phát triển người tham gia BHXH được xác định là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng hằng năm của thành phố. Theo đó, số người tham gia BHXH đạt tỉ lệ 100% so với kế hoạch giao hằng năm. Số người tham gia BHXH tự nguyện năm sau cao hơn năm trước, đạt từ 5% trở lên.

UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND phường, xã, đặc khu để tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH TP.HCM trong việc triển khai giải pháp mở rộng diện bao phủ, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, tiến tới BHXH toàn dân.

TP.HCM cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình thực hiện chính sách BHXH, hướng tới quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.