TP.HCM: Dự tính cần 330.000 lao động năm 2025

(PLO)- TP.HCM dự báo cần 310.000 - 330.000 lao động năm 2025, tập trung vào ngành dịch vụ, công nghiệp trọng điểm và lao động qua đào tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, theo báo cáo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, trong năm 2024, khảo sát tại 64.126 doanh nghiệp trên địa bàn, có 318.731 vị trí việc làm cần được tuyển dụng.

3 ngành tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2024

Đứng đầu là ngành kinh doanh thương mại với 72.383 vị trí, chiếm 22,71% tổng nhu cầu nhân lực. Các vị trí tuyển dụng chủ yếu bao gồm quản trị bán hàng, giám sát cửa hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên thu mua...

Tiếp theo là ngành dịch vụ phục vụ cá nhân và bảo vệ xếp thứ hai với 41.945 vị trí, chiếm 13,16% tổng nhu cầu. Nhu cầu tập trung vào các vị trí như nhân viên bảo vệ, nhân viên đóng gói, giao hàng, tạp vụ, vệ sinh, làm đẹp và các công việc liên quan.

Thứ ba là ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông giữ vị trí thứ ba với 19.984 chỗ làm việc, tương đương 6,27% tổng nhu cầu. Các vị trí được tuyển dụng nhiều bao gồm nhân viên bưu chính, kỹ thuật viên truyền hình, kỹ thuật viễn thông…

Ngoài ra, các ngành như công nghệ thông tin cần 16.192 vị trí, tập trung vào các công việc như kỹ sư phần mềm, kỹ sư mạng máy tính, lập trình viên, nhân viên thiết kế đồ họa, quản trị cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu.

lao động năm 2025 .jpg
Người lao động đến nhận bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

Dự báo cần 310.000 - 330.000 lao động trong năm 2025

Theo kết quả khảo sát hàng năm của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2025 tại TP.HCM ước tính dao động từ 310.000 đến 330.000 chỗ làm việc.

Cụ thể, nhu cầu nhân lực được phân bổ theo từng quý như sau:

Quý I: Khoảng 79.000 - 84.000 chỗ làm việc.

Quý II: Khoảng 77.000 - 82.000 chỗ làm việc.

Quý III: Khoảng 75.500 - 80.500 chỗ làm việc.

Quý IV: Khoảng 78.500 - 83.500 chỗ làm việc.

Cạnh đó, về cơ cấu theo khu vực kinh tế, nhu cầu nhân lực tập trung cao nhất ở khu vực thương mại - dịch vụ, dự tính chiếm 67,7% tổng nhu cầu. Tiếp theo là khu vực công nghiệp - xây dựng với 31,8%, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 0,5%...

Bên cạnh đó, dự báo năm 2025, nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 88,11%. Trong đó, nhu cầu nhân lực có trình độ sơ cấp chiếm 34,61%, trung cấp chiếm 20,14%, cao đẳng chiếm 14,6%, đại học trở lên chiếm 18,76%, lao động phổ thông chiếm 11,89%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.