TP.HCM dự kiến tuyển hơn 25.000 lao động vào cuối năm

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH cho rằng hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động tại TP.HCM và Hà Nội vào cuối năm đang dao động hơn 25.000 người, tập trung ở các ngành thương mại, dịch vụ…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp phía Nam bị cắt giảm đơn hàng, khiến người lao động bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, cho nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn hợp đồng lao động…

Các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu sang Châu Âu như dệt may, da giày; ngành điện, điện tử; một số doanh nghiệp thuộc ngành gỗ… bị ảnh hưởng nhiều nhất. Điển hình, tại TP.HCM, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam thông báo cho 20.000 người lao động tại một số xưởng thỏa thuận sắp xếp nghỉ luân phiên; tại Bình Dương, có hơn 28.000 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và có trên 240.000 lao động phải giảm giờ làm...

Người lao động đang làm việc ở xưởng may.

Người lao động đang làm việc ở xưởng may.

Tuy nhiên, trong báo cáo Chính phủ mới đây, Bộ LĐ-TB&XH nhận định số người lao động bị cắt giảm ở trên chủ yếu là lao động phổ thông. Trên thực tế, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, thương mại dịch vụ (chế biến lương thực, thực phẩm), dịch vụ lưu trú và ăn uống, giao nhận hàng hóa… vẫn khá cao với nhiều vị trí công việc.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến cần 25.000 lao động ngay trong tháng cuối năm (12-2022), trong đó ngành thương mại, dịch vụ chiếm 68% tổng nhu cầu nhân lực. Tương tự, Hà Nội dự kiến cần tuyển hơn 27.800 lao động trong thời gian tới.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc một số công ty cho lao động nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn hợp đồng cũng chưa phản ánh được hết thị trường lao động. Bởi ngay ở các tỉnh, trong khi tình trạng cắt giảm lao động, giãn việc làm, nghỉ việc luân phiên... đang diễn ra thì nhu cầu tuyển dụng vẫn cao, thậm chí là ở trong chính những ngành đang có tình trạng trên.

Cụ thể, Bắc Ninh có nhu cầu tuyển dụng 20.683 lao động, tập trung ở ngành điện, điện tử chiếm 93,8%. Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng 12.500 lao động, trong đó có đến 50,66% ở ngành dệt may, da giày. Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng 6.000 lao động, trong đó ngành dệt may, da giày chiếm 16,67%, ngành điện, điện tử chiếm 33,33% và ngành gỗ, tre, nhựa chiếm 38,33%...

Qua đó, Bộ LĐ-TB&XH nhận định tình trạng trên phản ánh thị trường lao động Việt Nam vẫn có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế. Song song đó, cơ chế kết nối cung - cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu, mà lý do chính là hệ thống thông tin trên thị trường lao động chưa được phát triển đầy đủ dẫn đến người lao động khó nắm bắt.

Để giải bài toán này, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng sắp tới cần tổ chức thực hiện các biện pháp để giải quyết nhu cầu thiếu nhân lực cục bộ, giảm sự mất cân đối cung - cầu lao động; phát triển các hình thức giao dịch việc làm theo hướng hiện đại trên nền tảng công nghệ số. Cạnh đó, thu hút lao động tại chỗ, đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng lao động đang làm việc thích ứng với những biến động bất thường.

“Ngoài ra, cần tổ chức đào tạo, cung ứng kịp thời nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các cơ sở đào tạo…” - Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.