TP.HCM đi tìm nguyên nhân số ca COVID-19 tăng ở huyện Hóc Môn

(PLO)- TP.HCM đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch COVID-19.

Sáng 6-11, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết tính tới thời điểm hiện tại, huyện ghi nhận 22.914 ca bệnh COVID-19. Điều đáng quan tâm là nhiều ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng.

Hai xã của huyện Hóc Môn có số ca COVID-19 cao là Bà Điểm (4.956 ca) và Xuân Thới Thượng (1.186 ca).

Ngành y tế TP.HCM đang tìm hiểu nguyên nhân ca bệnh COVID-19 tăng ở huyện Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến ca COVID-19 mới tăng cao tại hai xã trên, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có mặt tại 2 xã vào ngày 5-11. HCDC cũng yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện khẩn trương xử lý ổ dịch cộng đồng theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cũng đã phối hợp Cục Quân y điều động 15 trạm y tế lưu động từ quận Bình Tân (TP.HCM) đến tăng cường cho huyện Hóc Môn. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Trung tâm Hồi sức – Bệnh viện (BV) Trung ương Huế và Bệnh viện (BV) Dã chiến điều trị COVID-19 số 14 tăng cường hội chẩn và hỗ trợ tiếp nhận các ca bệnh COVID-19 nặng cho BV Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau hơn một tháng thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày cho thấy số ca mắc mới ở TP.HCM đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây.

Trên cơ sở đó, TP.HCM đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch do HCDC đảm trách. Kích hoạt các trạm y tế lưu động với lực lượng là các y, bác sĩ dự bị do các trung tâm y tế và BV đảm trách. Đây được xem là những hoạt động mới được ngành y tế TP.HCM triển khai tại các quận, huyện có số ca bệnh COVID-19 mắc mới tăng cao để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở y tế duy trì những biện pháp phòng chống dịch đã đề ra. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là và tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.