TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo an sinh đồng bộ sau khi ba địa phương hợp nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP để xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương ban hành Nghị quyết mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM quản lý, cùng trại viên khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Y tế TP.HCM phụ trách.

Theo đó, nghị quyết nếu được ban hành sẽ áp dụng trên toàn bộ địa giới hành chính của TP.HCM sau khi hợp nhất, nhằm đảm bảo thống nhất và công bằng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Sau khi ba địa phương hợp nhất thành TP.HCM mới, thành phố có diện tích hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người. Tuy nhiên, hiện vẫn còn sự khác biệt về chính sách an sinh xã hội giữa các khu vực cũ.

Cụ thể, tại TP.HCM (cũ), trẻ em dưới 4 tuổi được hỗ trợ gấp 2 lần mức ăn ngày thường, người từ 4 tuổi trở lên được hỗ trợ gấp 3 lần trong các dịp lễ, Tết và gấp 2 lần khi điều trị nội trú.

bảo trợ xã hội.jpg
Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đi xác minh nhân thân cho trẻ lang thang tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh minh họa: TL

Còn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mức hỗ trợ cao hơn với gấp 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường vào dịp lễ hoặc khi điều trị nội trú, và gấp 5 lần trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng tỉnh Bình Dương chưa ban hành quy định tương tự, dẫn đến sự chênh lệch trong chính sách an sinh giữa các địa phương.

Năm 2024, chính sách hỗ trợ ăn thêm trong dịp lễ, Tết tại TP.HCM (cũ) đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho 7.065 đối tượng yếu thế, với tổng chi phí hơn 14,45 tỉ đồng, cùng 73.710 lượt người được hỗ trợ khi ốm đau điều trị với kinh phí hơn 13,44 tỉ đồng. Tuy nhiên, các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc khu vực Bình Dương (cũ) vẫn chưa được áp dụng chính sách này.

Trước thực tế đó, UBND TP.HCM đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND trên toàn thành phố, nhằm bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng chính sách và thực hiện đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện chính sách sau khi mở rộng dự kiến khoảng 30,75 tỉ đồng/năm, tăng hơn 2,85 tỉ đồng so với trước đây.

UBND TP.HCM khẳng định việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết và phù hợp với thực tế sau sáp nhập, góp phần đồng bộ chính sách an sinh, lan tỏa tinh thần nhân văn và tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.