TP.HCM có hơn 2,3 triệu người tự đóng BHXH để về già nhận lương hưu

(PLO)- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết số người tham gia bảo hiểm xã hội ở cả Hà Nội Và TP.HCM đều tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến hết tháng 7-2022, TP.HCM có gần 2,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tăng hơn 4,1% so với năm 2021; hơn 7,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và hơn 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN).

Đó là thông tin được BHXH Việt Nam cung cấp tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm, diễn ra vào ngày 26-8.

Cũng theo BHXH Việt Nam, vừa qua BHXH các địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm, giải quyết nhanh chóng chế độ bảo hiểm cho người tham gia, kịp thời triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm… Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm của các tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: V.LONG

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: V.LONG

Tại Hà Nội, hết tháng 7, toàn thành phố đạt tỉ lệ bao phủ BHYT hơn 91% dân số, với hơn 7,5 triệu người tham gia, tăng 0,5% so với cuối năm 2021. Số người tham BHXH bắt buộc đạt trên 1,9 triệu người (chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi), 64.301 người tham gia BHXH tự nguyện, đều tăng hơn 2% so với cuối năm 2021.

Đáng chú ý, từ tháng 8, chính quyền thủ đô còn có cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện. Cụ thể, 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác. Riêng với quận Long Biên 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ chính sách BHXH tự nguyện, đủ điều kiện tham gia thì sẽ được hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Tại TP.HCM, tính đến 10-8, chính quyền đã ban hành quyết định và tổ chức thực hiện thanh, kiểm tra 2.563 đơn vị về việc tham gia BHXH cho người lao động. Qua thanh tra, có 487 doanh nghiệp đã tự khắc phục sai phạm với số tiền là 52,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH các tỉnh, những tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên khó khăn trong công tác thu, thu nợ và phát triển người tham gia bảo hiểm. Việc thay đổi mức chuẩn hộ nghèo từ năm 2022 khiến mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng nên các tỉnh gặp khó trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Tình trạng nợ bảo hiểm vẫn còn xảy ra phổ biến. Bên cạnh các doanh nghiệp do tác động của dịch COVID-19, không có khả năng nộp hoặc phải chậm nộp BHXH, vẫn còn có những doanh nghiệp cố tình chây ì, trốn đóng BHXH…

Kết luận, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu đối với công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm cần tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm và đưa chỉ tiêu về phát triển BHXH, BHYT vào các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đến cấp huyện, xã. Song song đó, ban hành các chính sách hỗ trợ một số nhóm đối tượng từ ngân sách địa phương.

Đối với lĩnh vực khám chữa bệnh, BHXH các tỉnh cần tiếp tục giám sát, tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT, kịp thời phát hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thiếu thuốc, vật tư y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT.

“Ngoài ra, cần thực hiện linh hoạt các giải pháp để chặn nợ mới phát sinh, thu nợ cũ. Phối hợp với cơ quan chức năng ngay từ sớm để ngăn chặn, xử lý khi có dấu hiệu trục lợi, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN…”- ông Mạnh nói.

Người dân đến cơ quan BHXH TP.HCM thực hiện các thủ tục BHXH. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cảnh báo tình trạng mạo danh BHXH để lừa đảo

(PLO)- Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới: Giả chuyên viên bảo hiểm xã hội để lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản khi hứa hẹn giải quyết chế độ BHXH cho họ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.