TP.HCM chi hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng khu chuyên sâu sơ sinh

(PLO)- Dự kiến khi đưa vào hoạt động, đây là khu chuyên sâu sơ sinh hiện đại nhất khu vực phía Nam đặt tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) với diện tích sử dụng gần 60.000 m2. 

Ngày 19-7 BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố xây dựng ba khối nhà phục vụ cho khu chuyên sâu sơ sinh hiện đại nhất khu vực phía Nam với tổng chi phí hơn 2.000 tỉ đồng. Đây là dự án do Hội đồng nhân dân TP.HCM phê duyệt và cấp kinh phí xây dựng.

Theo đó, ba khối nhà mới sẽ được xây dựng gồm Khối nhà số 2 (Trung tâm tim mạch), Khối nhà số 4A (Khoa khám bệnh và khối ngoại), Khối nhà số 5B (Trung tâm sơ sinh và chuyên khoa hệ nội). Mỗi khối nhà từ 13-15 tầng có tổng diện tích sử dụng gần 60.000 m2.

Dự kiến, ba khối nhà này sẽ là trụ cột chính giúp BV Nhi đồng 1 phát triển các chuyên khoa sâu theo định hướng của ngành y tế Thành phố, bao gồm: Trung tâm tim mạch, Trung tâm hồi sức cấp cứu nhi, Trung tâm chống độc Nhi, Trung tâm Phẫu thuật nội soi nhi, Trung tâm sơ sinh, Trung tâm huấn luyện đào tạo, Chuyên khoa thính học, Chuyên khoa huyết học - ung bướu nhi…

Sau khi hoàn thành, các khối nhà sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như: hệ thống tim phổi nhân tạo, hệ thống ECMO, hệ thống chụp DSA, MRI, CT Scan 128 lát cắt, hệ thống phẫu thuật nội soi, vi phẫu, hệ thống monitor trung tâm, phòng pha chế thuốc trung tâm với đầy đủ trang bị đúng chuẩn…

Phối cảnh Trung tâm chuyên khoa sơ sinh sau khi hoàn thành. 

Dự kiến công trình được đưa vào sử dụng vào năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu điều trị của người bệnh.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, ngoài việc tăng diện tích điều trị, các khu điều trị đang xây mới cần chú trọng tính hợp lý trong thiết kế để vận hành hiệu quả sau này, cần kết hợp công nghệ thông tin trong quá trình điều trị.

BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nhằm giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc xây mới các khối nhà, từ tháng 8-2018, BV Nhi đồng 1 đã xây dựng khu nhà tạm (Khu C điều trị nội trú) và đến tháng 6-2019 di dời 7 khoa nội trú với gần 700 giường bệnh sang Khu nhà tạm thành công và an toàn. Khu nhà tạm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị nội trú của người bệnh của thành phố và các tỉnh phía Nam được liên tục, đảm bảo chất lượng điều trị cũng như chất lượng phục vụ người bệnh tốt nhất trong thời gian chờ thi công xây dựng hoàn tất ba khối nhà mới vào cuối năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.