TP.HCM: Căn tin các bệnh viện không phục vụ đồ ăn tại chỗ

(PLO)- Các bệnh viện tại TP.HCM tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, không phục vụ đồ ăn tại chỗ, chỉ bán đồ ăn mang đi.

Sáng 4-4, ghi nhận của PLO cho thấy tất cả căn tin bệnh viện (BV) trên địa bàn TP.HCM đều từ chối phục vụ khách ăn uống tại chỗ.

BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết ngay khi UBND TP.HCM chỉ đạo tạm đóng cửa cơ sở dịch vụ ăn uống có công suất mỗi ngày trên 30 phần để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, BV yêu cầu căn tin dẹp bớt bàn ghế và chỉ bán số suất ăn có hạn.

“Đến khi Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM ra văn bản yêu cầu căn tin BV không phục vụ khách ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang đi, BV yêu cầu căn tin xếp gọn tất cả bàn ghế và dán thông báo “Chỉ bán mang đi”. Không chỉ căn tin phục vụ bệnh nhân, căn tin dành cho bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của BV cũng làm như vậy” - BS Xuân Dũng nói.

Căn tin dành cho nhân viên BV Ung bướu TP.HCM không phục vụ tại chỗ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Xuân Dũng, đúng là việc bán thức ăn mang đi ít nhiều gây bất tiện cho bệnh nhân, người nhà vì phải tìm chỗ ngồi ăn và lượng rác thải ra khá nhiều. “Tuy nhiên, vì sức khỏe cộng đồng, vì mong muốn góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, BV thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM và ban ngành” - BS Xuân Dũng nói thêm.

Tương tự, BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, cho biết lúc đầu không ít bệnh nhân và người nhà phàn nàn khi căn tin BV nhất định không phục vụ tại chỗ. Người bán phải giải thích và cuối cùng bệnh nhân, người nhà cũng hiểu bởi bán thức ăn mang đi sẽ góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Mặc dù bán thức ăn mang đi nhưng căn tin BV rất chú trọng an toàn thực phẩm và hạn chế tối đa sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn” - BS Anh Dũng cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.