TP.HCM cần bổ sung gần 26.000 liều vaccine ngừa COVID-19

(PLO)- Ước tính đến hết năm 2023, số vaccine phòng ngừa COVID-19 của TP.HCM cần bổ sung là 25.924 liều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023, triển khai ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH đóng trên địa bàn tỉnh, thành khác.

TP.HCM có kế hoạch tiêm vaccine đến hết năm 2023. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM có kế hoạch tiêm vaccine đến hết năm 2023. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, nhu cầu vaccine đến hết năm 2023 ở ba nhóm (người từ 18 tuổi trở lên, người từ 12 đến dưới 18 tuổi và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi) là 196.264 liều.

Trong đó, số vaccine đã cấp từ đầu năm 2023 là 163.710 liều, số vaccine hiện còn là 6.630 liều. Do đó, ước tính đến hết năm 2023, số vaccine phòng COVID-19 của TP cần bổ sung là 25.924 liều.

Nhu cầu này có thể thay đổi theo đề xuất của địa phương và tình hình dịch bệnh.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế quản lý, giám sát và điều phối vaccine giữa các địa phương, hoạt động tổ chức tiêm vaccine. Đôn đốc đảm bảo tiến độ tiêm chủng, chất lượng vaccine an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho người dân trên địa bàn TP.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điểm tiêm lưu động, tại nhà (nếu có). Tiếp tục sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để quản lý người được tiêm vaccine trên địa bàn.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách các học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi đang đi học tại các cơ sở giáo dục chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tiêm chủng tại trường hoặc các địa điểm phù hợp khác.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, lập danh sách cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi không đi học hoặc các trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để tiêm chủng.

Công an TP phối hợp với ngành y tế các địa phương quản lý người tiêm chủng, làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Cung cấp mã số định danh cho các trẻ đang đi học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP nhưng có địa chỉ thường trú ở tỉnh, TP khác.

Còn UBND quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí nguồn lực thực hiện, công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn và thông tin đến người dân để biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tình trạng vaccine không được sử dụng, gây lãng phí.

“Lãnh đạo UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND TP về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn và chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp và đề xuất nhu cầu vaccine phòng COVID-19 của địa phương” – UBND TP chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.