TP.HCM 'bấm nút' dự án nhà hát giao hưởng hơn 1.500 tỉ

(PLO)- Tờ trình về xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại Thủ Thiêm, quận 2 đã được 100% đại biểu thông qua tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND ngày 8-10.

                     Nhà hát TP hiện nay được xây dựng từ năm 1900.

Đây là nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM - nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1). Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2022. Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo ông Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP, hiện nay TP có ba nhà hát thì đều đã được xây dựng từ lâu, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Cụ thể là Nhà hát TP được xây dựng từ năm 1900, với 406 ghế, sân khấu nhỏ không đủ để tổ chức những chương trình tầm cỡ.

Thứ hai là Nhà hát Hòa Bình, khánh thành vào năm 1985 với 2.500 ghế. "Nhà hát này hiện xuống cấp trầm trọng" - ông Thạch cho hay. Ngoài ra, theo ông Thạch, TP còn có Nhà hát Bến Thành không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của một nhà hát mà chỉ là rạp để biểu diễn.

"Rõ ràng, TP.HCM đang thiếu nhà hát ở tất cả các cấp từ quận/huyện đến TP. Trong khi đây là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng môi trường văn hóa cho người dân, trong đó có các thiết chế văn hóa và con người làm văn hóa" - ông Thạch nói.

Cũng theo ông Thạch, nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch có quy mô 1.700 ghế, được xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Nhà hát sẽ gồm có hai khán phòng lớn (1.200 ghế) và khán phòng nhỏ (500 ghế). Ngoài ra, sảnh của nhà hát có thể dùng làm sân khấu ngoài trời để biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng.

Theo Giám đốc Sở VH-TT Huỳnh Thanh Nhân, dự án xây dựng nhà hát giao hưởng đã có từ các nhiệm kỳ trước và đã được Chính phủ phê duyệt trong nhiệm kỳ 2011-2015. Đây là dự án nằm trong lộ trình thực hiện 2011-2025. "Đến nay đã cuối năm 2018 mới triển khai là đã quá trễ rồi" - ông Nhân nói. 

Tại kỳ họp HĐND bất thường sáng 8-10, 100% đại biểu đã đồng ý thông qua thực hiện dự án. Theo nghị quyết được thông qua, bước tiếp theo là TP sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan để tiến hành làm các bước theo quy định của pháp luật để đấu thầu công khai lựa chọn nhà đầu tư.

Theo UBND TP, việc xây dựng một nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Nhà hát này sẽ đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân và hàng triệu du khách đến viếng thăm mỗi năm, với vai trò là đầu tàu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Với việc xây nhà hát này, TP.HCM cũng kỳ vọng đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.