TP.HCM: 10 quận, huyện có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp chuẩn bị kích hoạt lại các cơ sở thu dung

(PLO)- Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trong trường hợp chủng BA.5 hoành hành ở TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2022, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã có cảnh báo về biến thế mới liên quan đến dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: TTBC

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: TTBC

Về dịch COVID-19, ông Thượng cho biết Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố các biến thể phụ của Omicron đã thay đổi toàn bộ, hiện chủ yếu là BA.2, BA.4 và BA.5. Mới đây biến thể BA.5 đã chính thức có mặt ở Việt Nam.

“Nghĩa là khả năng số ca mắc sẽ xuất hiện nhiều hơn, số ca nhập viện sẽ tăng nếu chúng ta không có biện pháp” – ông Thượng nhận định.

Hiện TP vẫn còn tồn khá nhiều, với hơn 490.000 liều vaccine vì Bộ Y tế không nhận trở lại. Vừa qua, ở các quận, huyện việc tiêm mũi 3 đạt tỉ lệ khá nhưng tiêm mũi 4 còn ít. Giám đốc Sở Y tế cảnh báo nếu biến thể mới làm dịch bùng lên, chỗ nào mắc bệnh nhiều thì chỗ đó chắc chắc tiêm vaccine ít.

Theo ông Tăng Chí Thượng, các địa phương gồm quận Bình Tân, Bình Thạnh, quận 12, quận 6, quận 4, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và TP Thủ Đức dự báo sẽ có số ca mắc tăng lên nếu biến chủng BA.5 xuất hiện ở TP.HCM vì đây là địa phương có tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại thấp.

Ông Thượng cho biết ngành y tế đã chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại các bệnh viện hiện hữu và bệnh viện dã chiến số 13 trong trường hợp chủng BA.5 hoành hành ở TP.

Đặc biệt ngành y tế yêu cầu 10 quận, huyện có tỉ lệ tiêm vaccine thấp nêu trên chuẩn bị kích hoạt lại các cơ sở thu dung của quận.

Trong sáu tháng cuối năm 2022, ngành y tế TP sẽ tập trung vào các việc: thành lập trung tâm mua sắm hàng hoá của ngành y tế; triển khai đề án nâng cao năng lực HCDC; kế hoạch thực hiện đề án y tế cộng đồng; đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở; hồ sơ sức khoẻ điện tử; chăm sóc sức khoẻ tinh thần hậu COVID-19 và xây dựng cơ chế chính sách củng cố mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.