Tổng thống Obama “giải cứu” bà Hillary Clinton

(PL)- Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton (68 tuổi) sẽ nối lại chiến dịch tranh cử trong hai ngày nữa. 

Do bị viêm phổi, bà đã phải về sớm trong khi dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công ngày 11-9-2001 ở New York, sau đó bà phải hủy bỏ các chuyến đi vận động tranh cử ở California (ngày 12 và 13-9) và Nevada (ngày 14-9).

Hiện thời bà Hillary Clinton nghỉ ngơi tại tư gia ở Chappaqua gần New York. Tối 12-9, bà trao đổi với đài truyền hình CNN: “Tôi khỏe hơn rồi”. CNN nhận định hiện thời bà Clinton đang đứng đầu kết quả thăm dò và bà mong muốn chứng tỏ với người dân Mỹ bà vẫn đủ sức lực hạ đối thủ Donald Trump để đảm trách công việc tổng thống.

Êkíp vận động tranh cử của bà đang tìm cách gỡ gạc lại những gì đã mất cuối tuần trước khi xảy ra hai sự cố ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của bà. Sự cố đầu tiên xảy ra vào tối 9-9. Trong diễn văn tranh cử, bà Hillary đánh giá phân nửa cử tri của đối thủ Donald Trump là “đáng thương hại” vì họ thuộc thành phần “phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, căm ghét người đồng giới, bài ngoại, bài Hồi giáo”.

Lập tức đảng Cộng hòa và những người ủng hộ Donald Trump chộp lấy câu phát biểu sơ suất ấy để lên án bà. Ngày 12-9, Donald Trump phát biểu tại Baltimore: “Bà Hillary Clinton sống kín cổng cao tường có vệ sĩ bảo vệ nên chế giễu, khinh miệt những người dân Mỹ lao động cật lực và chỉ mong được hưởng một phần nhỏ an ninh mà các nhà chính trị được hưởng”.

Sự cố thứ hai là sự kiện bà bị viêm phổi. Trao đổi với CNN, bà cho biết không ngất xỉu mà chỉ chóng mặt và mất thăng bằng trong một phút, sau đó khi bà vào xe thì đã khỏe ra (ảnh).

Một nhân chứng quay phim từ sau lưng bà đã thấy bà mất thăng bằng, chân như khụy xuống và phải có hai vệ sĩ dìu lên xe. Vài tiếng sau bà xuất hiện trước công chúng với nụ cười trên môi. Nhiều giờ sau êkíp của bà mới thông báo bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm phổi từ ngày 8-9. Chính vì thông báo trễ này mà dư luận cho rằng bà muốn che giấu tình hình sức khỏe.

Để chứng tỏ mình không phải như đối thủ, ông Donald Trump (70 tuổi) đã thông báo trong tuần này sẽ công bố phiếu khám sức khỏe mới. Êkíp của bà Clinton bèn phản pháo, thông báo trong tuần này cũng sẽ công bố hồ sơ sức khỏe mới cho thấy bà Clinton chỉ bị viêm phổi. Mục đích nhằm ngăn chặn những kẻ sử dụng “học thuyết âm mưu” từ đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ cũng đã nhảy vào giúp bà Hillary Clinton. Ngày 13-9, Tổng thống Obama đã tham dự một cuộc tập hợp ủng hộ bà Clinton ở Philadelphia. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest thông báo ông Obama sẽ kêu gọi những cử tri dao động, đặc biệt là cử tri trẻ, bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Ông chồng Bill Clinton sẽ thay cho vợ trong một sự kiện vào ngày 14-9 ở Las Vegas. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.