Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội: Quyền lực chuyển giao tạm thời

(PLO)- Ngày 14-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị quốc hội luận tội với 204/300 phiếu thuận, trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc bị luận tội. Ông Yoon bị đình chỉ công việc ngay lập tức, Thủ tướng Han Duck-soo tạm giữ vai trò quyền tổng thống cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng.

tong-thong-han-quoc-9907.jpg.jpeg
Chiều 14-12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ làm hết sức mình vì đất nước "cho đến cuối cùng", ngay sau khi quốc hội thông qua nghị quyết luận tội ông với 204 phiếu thuận, theo hãng thông tấn Yonhap. Ảnh: YONHAP
httpscms-image-bucket-production-1-8780.jpg.jpeg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trở thành tổng thống thứ ba của nước này bị quốc hội luận tội. Trước đó, bà Park Geun-hye nhậm chức tổng thống Hàn Quốc vào năm 2013 và Tổng thống Roh Moo-hyun cũng bị Quốc bị quốc hội luận tội.
quyen-tong-thong-han-quoc-6610.jpg.jpeg
Trong ngày 14-12, quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, liên quan việc ông ban hành thiết quân luật hồi đầu tháng, theo hãng thông tấn Yonhap. Như vậy, với việc quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết luận tội ông Yoon, Tổng thống Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ công việc ngay lập tức. Theo luật, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ trở thành quyền tổng thống Hàn Quốc, thay ông Yoon lãnh đạo đất nước.
0675ff88-4932-4257-803e-e518b4104d06-7645.jpg.jpeg
Thủ tướng Han Duck-soo – Tiến sĩ kinh tế Harvard và là người có kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc trong chính trường Hàn Quốc – sẽ trở thành quyền tổng thống Hàn Quốc, sau khi quốc hội thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Theo Reuters, vai trò quyền tổng thống Hàn Quốc của ông Han dự kiến ​​kéo dài trong nhiều tháng cho đến khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có quyết định về việc bãi nhiệm hay khôi phục quyền lực của ông Yoon. Ảnh: NEWS1
tong-thong-han-quoc-6235.jpg.jpeg
Trong ngày 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết luận tội với 204 phiếu thuận, 85 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 8 phiếu không hợp lệ. Theo luật pháp Hàn Quốc, một kiến nghị luận tội cần phải được đa số quốc hội đề xuất và 2/3 tổng số nhà lập pháp chấp thuận, tức 200/300 nhà lập pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026

Chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5-2026Infographic

(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...