Tổng kết 30 năm cuộc vận động 'Người cộng sản trẻ'

(PLO)- Thành đoàn TP.HCM tổng kết 30 năm cuộc vận động “Người cộng sản trẻ” và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Gặp gỡ Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố” và tổng kết 30 năm thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ” giai đoạn 2019-2024.

Chương trình là dịp để tôn vinh những công dân trẻ tiêu biểu của thành phố qua các thời kỳ, đặc biệt là những đảng viên trẻ, tiên phong, bản lĩnh và trách nhiệm góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Một trong số những gương tiêu biểu được tuyên dương đợt này là anh Đỗ Thành Trung (sinh năm 1991, quê Hải Phòng), hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (TP Thủ Đức). Gắn bó gần 10 năm với công ty, từ năm 2019 đến nay, anh đã triển khai nhiều sáng kiến kỹ thuật, làm lợi và tiết kiệm hơn 5,8 tỉ đồng.

Một trong những sáng kiến nổi bật là nghiên cứu và áp dụng vật liệu xốp dẻo thay thế nguyên liệu nhập khẩu trong các dự án, dây chuyền sản xuất. Sáng kiến giúp nội địa hóa thiết bị, rút ngắn thời gian đầu tư, giảm chi phí, riêng chi phí tiết kiệm gần 4 tỉ đồng. Anh Trung chia sẻ, ý tưởng bắt nguồn từ lần đưa con đi chơi và phát hiện loại nhựa dẻo có thể ứng dụng vào sản xuất. Sau hơn hai tháng thử nghiệm, giải pháp đã rút ngắn thời gian đặt hàng từ ba tháng xuống còn hai tuần.

Tương tự, vừa là công dân trẻ tiêu biểu, đảng viên trẻ tiêu biểu, Nguyễn Quốc Trung (sinh viên năm tư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) đã công bố 11 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và quốc gia uy tín, trong đó có một bài thuộc danh mục Q1 (tác giả chính). Hướng nghiên cứu của Trung tập trung khai thác

các sản phẩm tự nhiên ứng dụng trong bảo vệ sức khỏe. Nổi bật là nghiên cứu tận dụng cỏ cúc leo – loài thực vật ngoại lai mọc ven TP.HCM – để tổng hợp nano bạc có khả năng kháng khuẩn mạnh, giúp bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái địa phương...

nguoi cong san.jpeg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền TP, tuổi trẻ TP.HCM luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ TP.

“Sau 30 năm thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”, hàng ngàn đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng và phát huy tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Lãnh đạo TP đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Hãy tiếp tục phát huy sức trẻ, kế thừa và phát triển những thành quả đã đạt được, rèn luyện đạo đức, lối sống, tạo ra nhiều sản phẩm, công trình ý nghĩa; góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – ông Cường nhấn mạnh.

Cạnh đó, ông Cường đề nghị Thành Đoàn TP.HCM cần nghiên cứu sâu sắc bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm để làm kim chỉ nam hành động trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, ông Cường kỳ vọng mỗi công dân trẻ, đảng viên trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng các chương trình, phong trào gắn bó thiết thực với nhân dân, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Mỗi cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm hơn trong triển khai, tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là những nhiệm vụ trong cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”.

1000021377.jpg
Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao bằng khen cho các đảng viên trẻ tiêu biểu TP.

Cũng tại chương trình, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM bày tỏ sự tự hào về hành trình 30 năm thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”, một hành trình rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần tiên phong của đoàn viên ưu tú TP.

“Trước những thách thức mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ông Hải khẳng định, thanh niên thành phố phải sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng những công dân trẻ tiêu biểu và đảng viên trẻ được tuyên dương sẽ tiếp tục là những hạt giống đỏ, luôn tiên phong trong mọi công tác” - ông Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương 76 đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025; đồng thời biểu dương các cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong cuộc thi viết “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”, với hơn 2.200 bài dự thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.